HIẾN SINH:
một tục lệ cổ trong dịp hội làng. HS hay hiến vật là dâng cúng thần linh con vật sống (chưa nấu chín). Lệ xưa trong việc tế tự vào dịp hội làng, thường có tục hiến rượu và HS. Để tỏ lòng thành kính với thần linh, người ta phải hiến cả con (toàn sinh), sau khi đã làm lông và vứt bỏ lòng ruột (lợn, trâu, bò). Con vật làm lễ dâng cúng này được sửa soạn chu đáo. Làng giao cho một người chịu trách nhiệm nuôi con vật từ nửa năm trước hoặc một năm trước. Tới ngày làm lễ, con vật được kiểm tra cẩn thận, tắm rửa sạch sẽ rồi rước (dắt đi hoặc cho vào cũi khiêng) ra đình làm lễ cáo yết thần linh. Tiếp theo, phải đổ chén rượu lên đầu con vật rồi mới đem mổ bỏ lòng ruột và dâng thần.