Ăn theo bộ phim Godzilla sẽ ra rạp tuần này, chúng tôi đã mời các nhà khoa học làm một nghiên cứu sơ bộ về con quái vật kỳ vĩ này
Godzilla đã trở lại tàn phá màn ảnh rộng. Từ lần đầu thức giấc, loài kaiju thét ra lửa này đã phát triển thêm 61m và nặng thêm 150.000 tấn. Hiện tại, Godzilla cao bằng một tòa nhà 30 tầng. Không có loài vật nào thực sự chịu nổi áp lực khổng lồ như vậy. Nếu có, chúng sẽ cực kỳ nóng, cơ quan chúng sẽ bị nổ tung vào trong, và chúng phải cần một đường ống dẫn bơ để cung cấp đủ năng lượng. Chúng tôi đã nhờ các nhà khoa học giải phẫu con quái vật này.
CÂN NẶNG KHỔNG LỒ
Godzilla sẽ nặng 164.000 tấn, theo phân tích đồ chơi Godzilla 2014 và một công thức tính khối lượng của các loài khủng long hai chân do các nhà cổ sinh tìm ra. Godzilla đã vượt quá giới hạn cân nặng lý thuyết của động vật trên bộ - 110 đến 1.100 tấn. Loài khủng long nặng nhất, Argentinosaurus, cũng chỉ nặng 100 tấn, cao khoảng 21m, dài 35m, và có bốn chi để phân phối tải trọng khổng lồ của nó.
SIÊU TRẠM NĂNG LƯỢNG
Lúc nghỉ, sự trao đổi chất của Godzilla sẽ sinh ra 1,4 MW, tương đương một tuốc bin gió cỡ lớn. Khi hoạt động, ví dụ như đập phá trực thăng, phá hủy các tòa nhà, chiến đấu với Mothra, Godzilla sẽ sinh ra 37 MW. Một lượng năng lượng đủ cho một thị trấn 3.000 người.
XƯƠNG SIÊU CỨNG
Lực tác động lên xương của Godzilla gấp 20 lần lực tác động lên xương của loài T. rex, nên xương của nó phải cực kỳ cứng cáp, gấp đôi hợp kim titanium. Bình thường, xương có lực căng 150 megapascal, nhưng xương của Godzilla có thể chịu hơn 3.000 MPa, áp lực tương đương ở nền thạch quyển Trái Đất cách mặt đất 97km. Sụn của Godzilla mạnh gấp 12 lần sụn của con người, ngăn không cho đầu gối của nó nát bét ra.
LỚP DA THÉP
Bề mặt ngoài của Godzilla cực kỳ cứng. Lớp da cá sấu cua Godzilla được gắn thêm những miếng vảy xương. Những vảy xương nhô ra ở lưng và đuôi sẽ có vai trò giúp thoát nhiệt.
Nguồn | Dịch: Altair