Bà Hudson phàn nàn là trong truyện bà ấy không bao giờ được nói câu gì, sau đó nói cạnh nói khoáy là "tôi có bao giờ nói gì đâu". Holmes bảo "give her some lines", dịch là "lời thoại" hay "vài dòng" cũng được mình chả nói. Mình chỉ nói đoạn "she's perfectly capable of starving us!" bạn dịch thành "Viết là bà ấy bỏ đói chúng ta ấy!" thôi.
"Branch" danh từ thì là cành, nhánh, nhưng còn động từ thì "branched into" hay "branched out into" có nghĩa là "expand or extend one's interests" (mở rộng, tham gia vào một lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực chính).
http://www.thefreedictionary.com/branch+out . Ý Holmes trêu là bà Hudson giờ ngoài việc cho thuê nhà, còn tham gia vào lĩnh vực phê bình văn học nữa, đây là một điều rất đáng lo ngại. Chứ chẳng phải vì bà ấy túng quẫn hay gì cả.
"in the face of something" có nghĩa là "đối mặt với cái gì đó" (ví dụ "be brave in the face of adversity" có nghĩa là dũng cảm khi đối mặt với thử thách.). Ý Holmes là "khi đối mặt với nguy hiểm, biết sợ mới là khôn ngoan, anh không cần xấu hổ", chứ chẳng phải "sự thông thái mang khuôn mặt nguy hiểm" gì cả.
Và như mình đã nói, đây là mình chỉ lấy ví dụ trong một đoạn phim khoảng 5 phút đầu phim thôi, chứ không phải là đi bới móc cả sub xem bạn sai chỗ nào. Nếu bạn đã kiểm tra và đảm bảo là đúng thì ok thôi.