View Full Version : Biên niên sử Marvel Cinematic Universe
annguyen1988
10-06-2013, 10:46 PM
GIỚI THIỆU CHUNG
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P1%209%20coi%20gioi/Avengers.jpg
Marvel Cinematic Universe (Earth-199999) là tên gọi để chỉ vũ trụ của các phim thuộc hệ thống Marvel Studios. Các phim như Iron Man, The Avengers giờ đã nổi quá rồi, có lẽ mình không cần giới thiệu gì thêm.
Bên cạnh các phim điện ảnh thì trong cùng vũ trụ đó, Marvel còn 1 series truyền hình là Agents of S.H.I.E.L.D, một số các phim ngắn (Marvel One-Shots) và các comics ăn theo (tie-in comics). Chúng đều diễn ra trong cùng một vũ trụ và có liên kết với nhau, tạo nên một cốt truyện thống nhất. Mình thì thuộc dạng “continuity geek”, thích xâu chuỗi tất cả lại. Topic “Biên niên sử Marvel Cinematic Universe” này sẽ tổng hợp tất cả các sự kiện một cách hệ thống theo trình tự thời gian, giới thiệu các Easter Egg và nêu ra một vài ý kiến bình luận của mình. Cách viết cũng tương tự như topic “Biên niên sử Ultimate Marvel” của mình trước đây.
Đừng ai post bài vào topic này nhé, để bài viết của mình liền mạch.
Tất cả các sản phẩm thuộc Marvel Cinematic Universe cho đến 9/2013
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P1%209%20coi%20gioi/Marvels-The-Avengers.jpg
Phim điện ảnh:
- Iron Man
- The Incredible Hulk
- Iron Man 2
- Thor
- Captain America: The First Avenger
- The Avengers
- Iron Man 3
Các phim ngắn (Marvel One-Shot):
- The Consultant
- A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer
- Item 47
- Agent Carter
Các truyện đi kèm (Marvel Cinematic Universe tie-in comics):
- Iron Man / The Incredible Hulk / Fury (bao gồm "Fast Friends", "The Fury Files"
và "Nick Fury: Spies Like Us")
- Iron Man: I Am Iron Man (movie adaptation, nghĩa là nội dung y chang như phim nhưng được vẽ lại thành truyện tranh)
- Iron Man 2: Public Identity
- Iron Man 2: Agents Of S.H.I.E.L.D. (bao gồm "Who Made Who", "Just Off The Farm" và "Proximity")
- Captain America: First Vengeance
- Captain America & Thor: Avengers
- Avengers prelude: Fury's Big Week
- The Avengers Initiative
- Avengers prelude: Black Widow Strikes
- Iron Man 2 (movie adaptation)
- Thor (movie adaptation)
- Iron Man 3 prelude
- Thor: The Dark World prelude
TV series
- Agents of S.H.I.E.L.D.
Sắp ra: các phim Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, The Avengers: Age of Ultron và Ant-Man.
Ngoài ra còn các game nhưng còn tranh cãi về tính continuity của chúng, với lại phần lớn đều khá chán nên mình không đưa vào.
Link down các truyện tie-ins: http://www.mediafire.com/folder/3xe39tdk324wh/Tie-ins (có đầu VIE là truyện đã dịch)
annguyen1988
10-06-2013, 10:47 PM
MỤC LỤC
Phần 1: Asgard và chín cõi giới
1) Chín cõi giới
2) Asgard và những chiến công của Thor
Phần 2: Captain America và Thế chiến thứ 2
1) Red Skull
2) Siêu chiến binh
3) Cuộc chiến với tổ chức HYDRA
Phần 3: Howard Stark, S.H.I.E.L.D. và Hulk
1) Đặc vụ Carter
2) Howard Stark và Stark Industries
3) S.H.I.E.L.D.
4) Hulk
Phần 4: Tony Stark - Tôi là Iron Man
1) Nhà đại tỷ phú
2) Giam cầm
3) Bước ngoặt
4) Tôi là Iron Man
5) Danh tính công khai
Phần 5: Tuần trọng đại của Nick Fury
1) Câu chuyện của Iron Man
2) Câu chuyện của Thor
3) Câu chuyện của Hulk
4) Câu chuyện của S.H.I.E.L.D.
Phần 6: Avengers tập hợp
1) Loki ở bên ngoài Yggdrasil
2) Dự án Avengers
3) Tập hợp
4) Bất đồng
5) Trận chiến trên tàu bay
6) Trận chiến New York
7) Thắng lợi
8) Kết cục
Phần 7: Iron Man vs. A.I.M.
Phần 8: Thor - Thế giới hắc ám
annguyen1988
10-06-2013, 10:52 PM
Phần 1: Asgard và chín cõi giới
1) Chín cõi giới
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P1%209%20coi%20gioi/Thor_drawing.png
“Cha tôi giải thích cho tôi như thế này, rằng thế giới của cô là một trong chín cõi giới vũ trụ, liên kết với nhau bằng các nhánh của Yggdrasil, Cây Thần Thế Giới. Cô nhìn thấy hàng ngày nhưng không hiểu được… Đây là Midgard, Trái đất. Đây là Alfheim, Vanaheim, Jotunheim. Và Asgard, đó là quê nhà tôi.”
Thor (nói với Jane Foster), phim Thor
Từ xa xưa, không ai biết từ khi nào, chín cõi giới đã tồn tại trong vũ trụ dọc cây thần Yggdrasil, liên kết với nhau bằng cầu vồng Bifrost. Chín cõi giới là quê nhà của các sinh vật khác nhau, với những nền văn minh khác nhau, không ngừng xung đột, hợp tác và phát triển.
9 cõi giới bao gồm:
- Muspelheim: cõi giới của loài Fire Demons, do gã khổng lồ lửa Surtur cai trị
- Alfheim: cõi giới của loài Ljósálfar (Light Elves)
- Vanaheim: cõi giới của những người Vanir, chủng tộc anh em với những người Asgard
- Asgard: cõi giới của những người Aesir, do Odin cai trị
- Jotunheim: cõi giới của những người khổng lồ băng (Jotunn), do Laufey cai trị
- Nidavellir: cõi giới của những người lùn Dvergr, những người đã tạo ra cây Mjolnir. Do vua lùn Eitri cai trị.
- Svartalfheim: cõi giới của loài Svartálfar (Dark Elves), do nữ hoàng Alflyse cai trị
- Niflheim: Niflheim là một căn cứ của loài khổng lồ băng, nơi có Ymir, người khổng lồ băng cổ xưa nhất, và cũng là nơi giam giữ Mangog, một sinh vật hùng mạnh xấu xa.
Ngoài ra còn vùng Nornheim (Asgard), quê nhà của loài Rock Troll, do Ulik làm thủ lĩnh.
Theo khuynh hướng giải thích tất cả theo khoa học thực tế của Marvel Cinematic Universe (MCU), khác với thần thoại, 9 cõi giới thực ra là 9 hành tinh có liên kết với nhau, có thể đi từ hành tinh này đến hành tinh khác một cách dễ dàng bằng Bifrost. Yggdrasil không phải là cây thần thật mà chỉ là một cái cây hình tượng. 9 cõi giới cũng không phải là tất cả vũ trụ, bên ngoài nó vẫn còn nhiều thế giới khác, ví dụ như thế giới của Thanos.
Bình luận:
- Tình hình 9 cõi giới như mô tả bên trên là lúc cơ bản, tới giờ đã có một số thay đổi, sẽ nói trong những phần sau.
- Theo một số trang nước ngoài: Niflheim là cõi giới của những kẻ chết ô nhục; Hel (vùng phụ cận của Niflheim) là nơi của những kẻ chết không ô nhục mà cũng chẳng vinh quang, do Hela cai trị; Valhalla (thuộc Asgard) là nơi của những chiến binh chết trong vinh quang. Chưa thấy xác nhận thông tin này trong phim, truyện nào nên không đưa vào.
- Chơi game Thor: God of Thunder để biết thêm về các vùng Muspelheim, Nornheim và Niflheim.
- Khá đáng ngạc nhiên là Midgard (Trái đất) là hành tinh ít hiểu biết về Asgard và 9 cõi giới nhất. Các hành tinh khác đều biết có Odin, Thor, v.v…, còn Trái đất chỉ xem họ như thần thoại, cho đến trước khi Thor xuất hiện.
annguyen1988
10-06-2013, 10:57 PM
2) Asgard và những chiến công của Thor
a) Asgard
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P1%209%20coi%20gioi/Asgard.png
“Chúng ta ở đây, như một biểu tượng của hy vọng, tỏa sáng qua các vì sao. Dù loài người chỉ còn xem chúng ta như thần thoại và truyền thuyết, chính Asgard và những chiến binh của nó đã gìn giữ hòa bình cho cả vũ trụ.”
Odin (nói với Thor và Loki), phim Thor
Cõi giới hùng mạnh nhất trong 9 cõi giới là Asgard, quê nhà của những người Aesir. Asgard là nơi duy trì bình ổn cho 9 cõi giới và nằm dưới sự cai trị của vị vua anh minh Odin. Odin có cả trí tuệ thông thái và quyền năng siêu phàm, tới giờ có thể tạm xem là hùng mạnh nhất trong MCU. Nhược điểm của Odin là có những lúc ông cần phải rơi vào giấc ngủ Odinsleep để hồi phục công lực. Đó là lúc ông dễ bị tổn thương nhất và những kẻ thù bắt đầu tiến đánh Asgard. Odin không phải là vị vua duy nhất trong lịch sử của Asgard, trước ông còn có cha mình là Bor, và trước nữa là cha của Bor là Buri. Không rõ tình trạng hiện tại của Bor và Buri.
Những người Asgard có thể chất và năng lực vượt trội so với loài người (trí tuệ thì chưa hẳn). Nói chung nếu tính theo chuẩn của loài người thì tất cả người Asgard đều có siêu năng lực. Họ dũng cảm, hăng hái và xem việc chiến đấu làm lẽ sống. Cũng có một số rất giỏi về phép thuật (như Loki và cả Odin). Người Asgard già đi rất chậm so với loài người, nhưng không phải là bất tử.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P1%209%20coi%20gioi/jaimie_alexander.jpg
“Mấy gã này đến từ thần thoại đó, Captain. Về cơ bản, họ là thần linh."
Black Widow (nói với Cap), phim The Avengers
Một số những nhân vật Asgard quan trọng khác:
- Frigga: là hoàng hậu, vợ của Odin. Nhân từ, yêu quý cả Thor và Loki.
- Thor: chiến binh dũng mãnh nhất của Asgard, con trai trưởng của Odin và Frigga, được giao cho cây búa Mjolnir hùng mạnh, giúp anh ta có thể điều khiển sấm sét và bay. Thor đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, luôn là người chỉ huy phòng thủ khi có Odinsleep và hăng hái phiêu lưu vào các vùng đất khác. Vốn là người ngạo mạn, hiếu thắng, tới giờ đã hiểu biết hơn. Được người Trái đất tôn là thần sấm sét.
- Loki: thực ra là con của Laufey, được Odin nhận nuôi (chuyện này chỉ có Odin và Frigga biết). Giỏi ma thuật và mưu mẹo hơn là sức mạnh. Luôn phải sống trong cái bóng vinh quang vĩ đại của Thor. Về sau Loki ngày càng nham hiểm, xảo trá. Được người Trái đất tôn là thần gian manh.
- Sif: một nữ chiến binh dũng cảm, thường đồng hành với Thor. Sif đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng một cô gái cũng có thể trở thành một chiến binh nguy hiểm nhất.
- Warrior’s Three: một bộ ba chiến binh thiện nghệ, thân cận với Thor, gồm có Hogun, Fandral và Volstagg. Hogun trầm tính, nghiêm túc (Hogun the Grim), Fandral hăng hái, liều lĩnh (Fandral the Dashing), Volstagg thì to béo, tham ăn và dũng cảm (Volstagg the Valiant, Volstagg the Voluminous)
- Heimdall là một chiến binh có khả năng nhìn và nghe thấu cả chín cõi giới, trung thành tuyệt đối với Odin. Anh ta thường đứng ở cầu Bifrost để quan sát và kiểm soát việc đi lại. Mặc dù vậy, ma thuật của Loki có thể giúp che hắn và đồng minh khỏi tầm mắt của Heimdall.
- Tyr: con trai của Odin. Được người Trái đất tôn là thần chiến tranh. Sẽ xuất hiện trong Thor: The Dark World
Fun facts:
- Thor và Sif trong main universe (616) yêu nhau, trong đây (tới giờ) vẫn chưa có gì.
- Các nhân vật không nói chuyện bằng tiếng Anh cổ như người Asgard trong comics, ví dụ như: “I need not ask thy name. Thou art the god Thor” (Ta không cần hỏi tên. Ngươi là thần Thor). Đọc truyện Thor dễ bị điên lắm, điển hình là mình.
- Trong tất cả các nhân vật trên, Warrior’s Three là sáng tạo riêng của comics, không bắt nguồn từ thần thoại.
- Diễn viên đóng vai Volstagg mập là Ray Stevenson, cũng là người đóng vai Punisher.
- Diễn viên đóng vai Fandral là Joshua Dallas đã ngưng đóng, thay bằng Zachary Levi. Như vậy đây là vai diễn thứ 3 của MCU bị thay người đóng (sau Bruce Banner và Rhodey).
- Tên các thần Bắc Âu được đặt cho 4 ngày trong tuần: Tuesday (Tyr’s day), Wednesday (Odin’s day), Thursday (Thor’s day), Friday (Frigga’s day).
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P1%209%20coi%20gioi/The-Artifacts-and-Relics-of-Odins-Vault-in-Thor-Movie.jpg
Easter Egg: Đầu phim Thor có chiếu qua cảnh hầm lưu trữ của Odin (Odin’s Vault), trong đó có những cổ vật từng xuất hiện trong truyện tranh Marvel:
- Tablet of Life (chưa chắc chắn): liên quan tới Spider-Man và Namor
- Orb of Agamotto: liên quan tới Dr. Strange
- Eternal Flame: dùng để châm lửa cho cây kiếm của Surtur
- Infinity Gauntlet: liên quan đến Thanos, cái này nổi quá rồi
- Warlock’s Eye: lúc đầu bị nhầm là Eye of Agamotto
- The Casket of Ancient Winters: vũ khí của bọn khổng lồ băng, sẽ nói ở những phần sau
- Mjolnir
Bình luận:
- Theo đúng tinh thần của MCU, những người Asgard thực chất không phải thần linh. Nói một cách chính xác thì họ là một giống loài ngoài hành tinh vượt trội loài người. Họ được gọi là thần chỉ vì người Trái đất tôn thờ họ. Ở trong khuôn khổ loạt bài này có khi vẫn gọi là thần, vì cách gọi này đã quen thuộc.
- Pháp thuật thực chất là “những thứ khoa học chưa được biết tới”. Cầu vồng Bifrost không phải là cầu vồng thật như thần thoại, mà là một kiểu thiết bị giúp đi lại giữa các cõi giới.
Xem: phim Thor, các tập tie-ins liên quan đến Thor
annguyen1988
10-06-2013, 11:04 PM
b) Trận chiến với bọn khổng lồ băng
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P1%209%20coi%20gioi/odin.png
“Quân đội của ta đẩy lùi bọn khổng lồ băng về tận trung tâm thế giới của chúng. Cái giá phải trả là rất đắt. Cuối cùng, vua của chúng đã gục ngã và nguồn năng lượng của chúng bị lấy đi.”
Odin (nói với Thor và Loki), phim Thor
Năm 965, bọn khổng lồ băng dưới sự chỉ huy của vua Laufey tiến đánh Tonsberg, Na Uy. Chúng dự tính xâm lược Trái đất và đưa nơi đây vào một Kỷ băng hà mới. Thế nhưng quân đội Asgard giáp trụ sáng ngời của Odin đã xuất hiện và chặn đứng chúng.
Sau một trận chiến khốc liệt (Odin mất 1 con mắt), bọn khổng lồ băng bị đánh đuổi về tận quê hương Jotunheim của chúng, và vũ khí đáng sợ nhất của chúng là Casket of Ancient Winters (Tráp Băng Hà) cũng bị lấy đi. Odin và Laufey sau đó ký một hòa ước (kiểu như “không xâm phạm lẫn nhau”).
Trong trận chiến, Odin tìm thấy một cậu bé khổng lồ băng bị bỏ rơi trong một ngôi đền; đó chính là Loki, con trai của Laufey. Ông mang cậu ta về làm con nuôi, nhưng giữ kín thân phận thật của cậu ta với mọi người. Odin dự định sau này dùng Loki làm cầu nối hòa bình giữa 2 thế giới. Loki lớn lên cùng Thor, cậu con trai gan dạ, mạnh mẽ của Odin.
Người Asgard sau đó thỉnh thoảng có xuống Trái đất giúp đỡ và được người Bắc Âu tôn làm thần linh (Fandral nói với Thor trong phim: “Đây không phải như một chuyến đi xuống Trái đất, nơi ngài hô sấm gọi sét và được người phàm tôn làm thần.”), nhưng sau đó họ rút hẳn về quê nhà.
Một điều đáng chú ý là địa điểm diễn ra trận đánh (Tonsberg, Na Uy) chính là nơi Red Skull tìm ra khối Tesseract, vốn là của Asgard. Một giả thuyết đặt ra là Odin đã đánh mất nó trong trận chiến. Thế nhưng trong cuốn “The Art of Avengers” (trang 16) lại ghi là Odin đã đem nó tới giấu ở đây vào năm 1410 (không rõ nguyên nhân).
Bình luận:
- Hẳn nhiên, với những ai biết chút về lịch sử sẽ thấy thời điểm diễn ra trận đánh là mâu thuẫn. Người Viking hoành hành ở châu Âu trong khoảng năm 700-1100 cùng tôn giáo của họ. Ở thời điểm năm 965 chắc chắn họ đã có thờ thần Thor, thần Loki rồi, nhưng theo như trong phim thì khi ấy Thor và Loki chỉ là những cậu bé.
Xem: phim Thor
c) Những chiến công của Thor
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P1%209%20coi%20gioi/CaptainAmericaampThorAvengers01-46.jpg
“Và đó chính là khởi đầu cho câu chuyện về những anh hùng huyền thoại, Thor và Loki.”
Heimdall, truyện Captain America & Thor - Avengers
Sinh trưởng trong nền văn hóa chiến binh, Thor, với lòng dũng cảm can trường và sức mạnh vô song, đã mau chóng trở thành chiến binh đứng đầu ở Asgard. Thor được vua cha tin tưởng giao cho cây búa thần hùng mạnh Mjolnir. Mặc dù vậy, khuyết điểm của anh ta là ngạo mạn, và đôi khi quá hấp tấp. Thor thường dẫn đầu Loki, Sif, và Warrior’s Three phiêu lưu tới cả miền đất khác. Sau đây là một số cuộc phiêu lưu của Thor trước khi bị tống xuống Trái đất.
Truyện Captain America & Thor - Avengers ghi lại trận chiến của Thor ở cõi giới Svartalfheim. Lúc này Fandral bị loài Dark Elf bắt cóc, nên Thor cùng nhóm của mình lên đường giải cứu. Họ tiến đến Pháo đài Xoắn ốc (Citadel of Spires) thì bất đồng với nhau. Loki cho rằng phải có một kế hoạch khôn ngoan hơn, thế nên anh ta cùng Sif đi theo một con đường bí mật phía dưới pháo đài. Thor không nghe theo, anh ta cùng Hogun và Volstagg đánh thẳng vào.
Thor nhanh chóng phải đối mặt với hàng ngàn tên Dark Elf, bao gồm cả Kurse, chiến binh mạnh nhất của họ. Trong khi đó, con đường ngầm của Loki cũng chẳng êm xuôi khi anh ta giáp mặt với Malekith, pháp sư hoàng gia, phép thuật có vẻ còn hơn Loki. Trong khi Loki và Malekith đang đấu phép thì Sif lẻn vào được và dẫn Fandral ra (thực ra gã đào hoa này không bị giam giữ mà đang vui vẻ với nữ hoàng Dark Elf là Alflyse).
Lúc này Loki đã bị đánh văng lên mặt đất, tới chỗ Thor. Trong khoảnh khắc sinh tử, cả hai đã dẹp bỏ lòng nhỏ nhen để phối hợp với nhau. Thor bất ngờ tấn công đối thủ của Loki là Malekith và loại hắn khỏi vòng chiến. Trong khi đó Loki làm phân tâm Kurse, để Thor kịp quay lại tung đòn quyết định. Đạt được mục đích, cả nhóm rút lui, còn nữ hoàng Alflyse bị rơi xuống vực thẳm trong nỗ lực truy đuổi.
Kể từ sau trận chiến này, Thor và Loki đã biết hợp tác với nhau hơn, và biết tận dụng điểm mạnh của mình để bù trừ cho người kia trong các trận chiến.
Bình luận: Ở một thời điểm nào đó sau trận chiến này, Malekith đã lên làm thủ lĩnh của người Dark Elf. Cùng với Kurse, cả hai sẽ xuất hiện trong Thor: The Dark World. Không rõ Alflyse có còn sống hay xuất hiện trong phim không.
Xem: Captain America & Thor - The Avengers
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P1%209%20coi%20gioi/Avengers-Zone020.jpg
“Lò rèn… qua ống khói này, khói bay lên trên những tầng mây… từ đó Thor có thể thu sấm… hợp sét!”
Thor, truyện The Avengers Initiative
Thor: God of Thunder là một game ăn theo phim Thor. Mình không chơi game này, nhưng thấy nhiều đứa nước ngoài bảo continuity của game cũng phải tính vào mới đủ, nên mình tóm gọn lại, dựa trên phần walkthrough (hướng dẫn qua cảnh) trên mạng.
Một đám khổng lồ băng do Ymir (người khổng lồ băng cổ nhất và khủng nhất) phái tới tấn công một thị trấn ở Asgard. Trong trận chiến này, Sif bị thương nặng, làm Thor nổi điên lên. Được hỗ trợ bởi ảnh ảo của Loki (lại chơi chiêu), Thor đánh tới tận cõi Niflheim của Ymir.
Ymir rất mạnh nhưng rồi Thor cũng hạ gục hắn (chuyện!). Lúc này Loki lập mưu hại Thor, hắn bảo rằng Ymir sẽ không thể bị hạ gục trừ khi Thor mở một cánh cổng khiến dòng nhiệt tràn vào làm băng giá của Ymir không thể tái tạo. Thor (như chúng ta biết) rất dễ bị Loki dụ và đã làm theo. Khi đó con Mangog khủng khiếp đã thoát ra. Đây là một sinh vật ghê gớm, kết hợp của hàng triệu linh hồn bị người Asgard giết
Thor bị đẩy tới Vanaheim, vùng đất từng của người Vanir, giờ bị loài Rock Troll chiếm đóng. Loki lúc này thấy Mangog quá nguy hiểm nên buộc phải quay ra giúp Thor. Đánh nhau với thủ lĩnh Ulik của bọn Troll, Thor tới được chỗ để Frostgrinder (một thiết bị giống như Bifrost). Thế nhưng Thor lại lạc đến Midgard và phải chiến đấu với bọn Infernir ở đây (đệ của Surtur).
Loki bảo Thor cách duy nhất để giết Mangog là kết hợp cây búa của mình với kim loại Skaebright (chuyên hút nhiệt). Vậy là Thor đến Muspelheim, cõi giới của lửa đỏ, để đối mặt với Surtur. Thor hạ hắn và phá luôn cây kiếm của Surtur để có kim loại cần thiết. Lúc này con Mangog đang ở Asgard tàn phá, còn Odin đang trong Odinsleep (hẳn rồi, nếu Odin mà không ngủ thì chắc cũng tự xử được rồi). Lúc Thor quay về, Odin tỉnh dậy và ông phối hợp với Thor và Loki hạ nó. Sau đó ông giải phóng mọi linh hồn bị giam cầm trong Mangog và cho chúng yên nghỉ.
Tập truyện The Avengers Initiative cũng kể một câu chuyện ngắn về trận chiến của Thor và Imir, một tên phản đồ người Asgard bắt những người lùn rèn cho hắn một cây rìu để cân với Mjolnir. Kết cục tất nhiên là không hay cho tay Imir này: bị Thor giật sét bất tỉnh nhân sự.
Bình luận:
- Khi ở Vanaheim, Thor hay tin những người Vanir đã bị diệt sạch, và loài Rock Troll từ Nornheim vào chiếm chỗ. Nhưng trong hai tập Thor: The Dark World prelude (chắc chắn là diễn ra sau game) lại có đoạn: “Người Vanir chiến đấu ngoan cường (ở Vanaheim).” Có thể lý giải là lúc trong game, người Vanir chưa bị diệt hết, sau đó họ ra đó sống lại.
- Một tên Rock Troll đã ra cân Thor ở cuối trailer 2 của Thor: The Dark World. Số phận của hắn dĩ nhiên cũng không mấy tốt đẹp.
- Cá tính của Loki trong đây nói chung cũng giống truyện. Hắn muốn gây chuyện hãm hại những người Asgard, nhưng khi Asgard đứng trên bờ vực hủy diệt thì hắn thường ra tay giúp đỡ. Môtíp này lặp lại trong truyện tranh khá nhiều lần rồi.
Xem: The Avengers Initiative
Chơi: Thor: God of Thunder
annguyen1988
10-06-2013, 11:20 PM
Phần 2: Captain America và Thế chiến thứ 2
1) Red Skull
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P2%20Cap/cafv_02_008copy.jpg
“Nếu những chuyện cổ Bắc Âu mà Wagner đưa vào opera là sự thật hơn là thần thoại thì sao, thưa Lãnh tụ?”
Schimdt (nói với Hitler), truyện Captain America: First Vengeance
Để đi ngược lại câu chuyện về Captain America thì trước hết phải tìm hiểu về Red Skull, kẻ đại thù của anh. Nói một cách chính xác, chính mưu đồ của Red Skull (Johann Schmidt) đã gián tiếp tạo ra Captain America.
Johann Schmidt nguyên là một nhà vật lý người Đức ở thập niên 30. Schmidt đam mê cuồng nhiệt thần thoại Bắc Âu và cho rằng những vị thần và sức mạnh của họ có thể là có thật.
Trong một vở opera ở Berlin, Schmidt đã gặp được Hitler và trình bày ý tưởng táo bạo của mình, rằng biết đâu ma thuật là “thứ khoa học cổ xưa nhất từng biết”. Hitler (vốn cũng thích những chuyện thần thoại, đồ vật ma thuật) cho Schmidt một cuộc hẹn.
Ernst Kaufmann, người đứng đầu cơ quan vũ khí đặc biệt, của lực lượng SA thì tỏ ra khó chịu và từ chối lời đề nghị hợp tác của Schmidt. Hắn còn dọa giết Schmidt nếu còn dám lại gần Hitler. Thế nhưng Schmidt bất ngờ nhận được sự giúp đỡ của thống chế Himmler, chỉ huy lực lượng SS.
Năm 1934, trong sự kiện Đêm của những con dao dài, lực lượng SS nhận lệnh của Hitler thanh toán SA. Schmidt đã tự tay giết chết Ernst Kaufmann. Sau đó hắn đánh chiếm cơ sở vũ khí của Kaufmann. Ở đây, Schmidt buộc nhà khoa học Arnim Zola, người đang nghiên cứu một bộ giáp chiến đấu (exo-skeleton), về làm việc cho hắn.
Schmidt trở thành một trung tướng và thành lập đơn vị riêng của hắn trong SS, lấy tên là HYDRA, theo tên con quái vật trong thần thoại Hy Lạp (“Chém 1 cái đầu, 2 cái mọc ra”). Đơn vị này chuyên nghiên cứu những thứ siêu năng lực.
Bình luận: Sự kiện Đêm của những con dao dài (Night of the Long Knives) là sự kiện có thật, được lồng ghép vào câu chuyện. Trong sự kiện này, Hitler cho thanh trừng lực lượng SA (Sturmabteilung, Stormtroopers, hay Sư đoàn Bão táp). Phần lớn những cuộc giết chóc là do tay lực lượng SS (Schutzstaffel).
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P2%20Cap/cafv_03_016copy.jpg
“Ông nhầm rồi, tiến sĩ Zola. Huyết thanh của tôi không thất bại… Nó chỉ phát triển những gì đã có sẵn. Chính ngài Schmidt đã thất bại… trong việc làm người.”
Abraham Erskine (nói với Zola), truyện Captain America: First Vengeance
Schmidt đi theo Phát xít Đức nhưng không tin vào lý tưởng của chúng. Hắn cho rằng không có chủng tộc thượng đẳng nào cả, mà người thượng đẳng phải được tạo ra bằng khoa học. Và hắn chính là người thượng đẳng đó.
Schmidt bắt cóc tiến sĩ Abraham Erskine, người đang nghiên cứu một loại huyết thanh nâng cao khả năng của con người. Hắn đẩy vợ con của Erskine vào trại tập trung để uy hiếp ông. Hai năm sau, họ bị nhiễm bệnh chết nhưng Schmidt không báo tin này cho Erskine.
Năm 1940, Schmidt sử dụng ngay liều huyết thanh đầu tiên mà Erskine tạo ra. Huyết thanh đã cho hắn siêu sức mạnh, nhưng đồng thời cũng làm biến dạng khuôn mặt hắn, từ đó Schmidt bị gọi là “Red Skull”. Theo lời Erskine thì huyết thanh chỉ khuếch đại cái đã có sẵn trong mỗi con người, nên chính bản chất xấu xa của Schmidt đã làm hắn biến dạng.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P2%20Cap/cafv_03_020copy.jpg
“Vậy mà Quốc trưởng đào bới mấy thứ vớ vẩn trong sa mạc!”
Johann Schimdt (sau khi lấy được Tesseract), phim Captain America: The First Avenger
Trong lúc Schmidt còn đang bấn loạn, Erskine được Đặc vụ 13 (Peggy Carter) của Anh giải thoát và tới Mỹ. Schmidt sau đó dùng một chiếc mặt nạ để che đậy khuôn mặt gớm ghiếc của mình.
Năm 1942, Red Skull tìm thấy khối Tesseract ở Tonsberg, Na Uy. Hắn giao nó cho Zola nghiên cứu để chế tạo vũ khí. Nhận thấy sức mạnh của khối lập phương, Red Skull quyết định từ bỏ Hitler để chạy theo mưu đồ thống trị thế giới của mình.
Một vài sĩ quan SS đến giám sát Red Skull và nhận ra Berlin cũng nằm trong danh sách mục tiêu của hắn, cuối cùng bị hắn dùng vũ khí từ Tesseract giết hại. Tổ chức HYDRA của hắn giờ hoạt động độc lập.
Easter Egg: Red Skull tìm thấy Tesseract bên trong một bức tường có khắc hình cây thần Yggdrasil.
Fun fact: Sau khi lấy được Tesseract, Red Skull buông một câu: “Vậy mà Quốc trưởng cho đào bới mấy thứ vớ vẩn trong sa mạc!” => “Raiders of the Lost Ark” của Indiana Jones. Đạo diễn của CA: The First Avenger từng đoạt một Oscar hiệu ứng với phim này nên chém gió chút.
Xem: phim Captain America: The First Avenger, truyện Captain America: First Vengeance
annguyen1988
10-06-2013, 11:34 PM
2) Siêu chiến binh
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P2%20Cap/Untitled.png
“Cả đời con, người ta sẽ nhìn vào thân thể con và nói những gì mà con không làm được. Nhưng họ không thể thấy như mẹ. Con có một trái tim phi thường gấp mười lần.”
Sarah Rogers (nói với Steve Rogers), truyện Captain America: The First Vengeance
Steve Rogers sinh ngày 4/7/1918 tại Brooklyn, New York. Mặc dù thân thể ốm yếu nhưng Steve có lòng dũng cảm và ý chí vô cùng mạnh mẽ. Cậu sớm có tinh thần yêu nước và muốn được như cha mình, một binh sĩ Mỹ trong Thế chiến thứ nhất. Cha cậu đã tử trận và mẹ cũng bị bệnh lao chết khi Steve lên 6, nên Rogers phải tới trại mồ côi.
Năm 1930, Steve quen James “Bucky” Barnes, người bạn thân nhất của cậu. Bucky to con hơn và thường bảo vệ Steve khỏi bọn trẻ bắt nạt. Năm 1941, sau trận Trân Châu Cảng, Mỹ tham gia Thế chiến thứ 2. Steve quyết tâm ra chiến trường để chiến đấu vì Tổ quốc. Cậu bắt Bucky tập luyện cho mình với cường độ nặng để có thể chất tốt hơn. Steve và Bucky cùng nộp đơn nhập ngũ, nhưng chỉ có Bucky được tuyển, còn Steve luôn bị từ chối vì thân thể ốm yếu.
Howard Stark là một thiên tài công nghệ trẻ tuổi, chủ tập đoàn Stark Industries. Anh có nhiều hợp đồng cung cấp vũ khí cho chính phủ Hoa Kỳ. Stark đang ở buổi trình diễn vibranium thì được Đại tá Chester Philips triệu tập. Ông cho Stark thấy một đoạn băng ghi lại cảnh những siêu vũ khí của HYDRA. Stark đồng ý tham gia vào Cục Khoa học Dự trữ Chiến lược (SSR), một đơn vị tối mật của chính phủ.
Easter Egg: Trong buổi trình diễn, Stark có nói kim loại vibranium tìm được ở châu Phi. Có thể sau này sẽ có câu chuyện về Black Panther và Wakanda để giải thích thêm.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P2%20Cap/2011_captain_america_001.jpg
“Một kẻ mạnh, cả đời đã quen với sức mạnh, có thể sẽ không còn coi trọng nó. Nhưng một kẻ yếu thì hiểu giá trị của sức mạnh, và hiểu được… tình thương.”
Abraham Erskine (nói với Steve Rogers), phim Captain America: The First Avenger
Lúc này Erskine đã tới Mỹ và thực hiện chương trình Siêu chiến binh (Project Rebirth). Năm 1942, ông đã hoàn thành huyết thanh và thiết bị, nhưng không chọn được đối tượng để thử nghiệm. Các đối tượng rất khỏe mạnh, nhưng ông luôn thấy họ thiếu một tố chất nào đó. Sự bế tắc làm ông gần như tuyệt vọng.
Năm 1943, Erskine thấy Steve tại một cơ quan tuyển lính. Nhận ra lòng yêu nước và quyết tâm không gì lay chuyển của Steve (đã nộp đơn đến lần thứ 5), Erskine đã nhận anh vào chương trình.
Steve bắt dầu tập luyện dưới sự giám sát của Đặc vụ Peggy Carter và Đại tá Philips. Mặc dù thể chất yếu đuối nhưng Steve nhanh chóng thể hiện những đức tính hoàn hảo của một chiến binh. Erskine quyết định đưa anh vào thử nghiệm.
Đêm trước thử nghiệm, Erskine kể cho Steve nghe về Schmidt và bảo anh “Dù ngày mai có gì xảy ra, hãy là chính mình, đừng cố làm một chiến binh hoàn hảo, mà trước hết hãy là một người tốt”.
Cuộc thử nghiệm thành công và đã biến Steve thành một siêu chiến binh. Thế nhưng ngay sau đó, Erskine bị một tên sát thủ do Schmidt phái tới sát hại. Steve dùng năng lực mới có được để bắt tên này, nhưng hắn kịp tự sát.
Easter Egg: Trong hội chợ mà Steve và Bucky dự trước khi Steve gặp Erskine, có một bộ trang phục của Human Torch (đời cũ, những năm 40). Chưa rõ là có Human Torch thật hay chỉ để ghẹo Chris Evans, người từng đóng vai Human Torch (đời sau).
Fun fact: Stark nhiều lần càu nhàu với đại tá Philips bảo đổi tên dự án thành “Dự án Brooklyn” để đối lại với “Dự án Manhattan” của Oppenheimer. Đây là dự án chế tạo bom nguyên tử của Mỹ (có thật).
Bình luận: Erskine không ghi lại công thức huyết thanh vào bất kỳ tài liệu nào mà chỉ nhớ trong đầu. Vì vậy nhiều nghiên cứu cố gắng tái tạo lại huyết thanh sau này đều thất bại hoặc sinh ra những dạng quái vật như Hulk và Abomination.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P2%20Cap/Untitlefad.png
“Ngươi vờ như mình chỉ là một người lính, nhưng thực ra, ngươi sợ phải thừa nhận rằng chúng ta đã bỏ loài người lại phía sau. Không như ngươi, ta đón nhận nó một cách tự hào.”
Red Skull (nói với Captain America), phim Captain America: The First Avenger
Steve Rogers giờ đã có sức mạnh, nhưng anh vẫn không được ra chiến trường. Chính phủ chỉ dùng anh như một thứ biểu tượng cổ động mang tên Captain America. Steve phải đi lưu diễn khắp nước trong những bộ trang phục màu mè.
Năm 1943, sau một buổi diễn trong doanh trại ở Ý, Steve hay tin đơn vị của Bucky đã mất tích sau một trận giao tranh với HYDRA. Không tin Bucky đã chết, anh quyết định đi tìm kiếm. Peggy và Howard Stark thả Steve xuống gần một căn cứ ở Áo, 30 dặm trong lòng địch.
Steve đột nhập căn cứ này và giải thoát cho Bucky và các tù binh khác. Ở đây, lần đầu tiên Cap đụng độ Red Skull, kẻ đã tự lột bỏ mặt nạ. Red Skull và Zola bỏ trốn, còn Cap dẫn các binh sĩ trở về căn cứ.
Từ đây, nhận ra khả năng của Cap, đại tá Philips giao cho anh chỉ huy một đội đặc nhiệm chuyên đối phó với HYDRA. Đội này gồm Bucky Barnes và một nhóm các binh sĩ vừa được Cap giải cứu gồm Dum Dum Dugan, Gabe Jones, Jim Morita, James Montgomery Falsworth, và Jacques Dernier (nhóm Howling Commandos). Stark làm cho Cap chiếc khiên bằng vibranium và một bộ trang phục mới.
Easter Egg:
- Cuốn truyện tranh Captain America #1 ngoài đời thật xuất hiện trong phim (đoạn Cap đi diễn). Bộ trang phục màu mè lúc diễn của Cap cũng từng xuất hiện trong các truyện trước đây. Chiếc khiên đầu tiên Cap dùng trong phim cũng là khiên đầu trong truyện.
- Có 1 thằng nhóc hâm mộ Cap được mẹ gọi là Phil, có thể là Phil Coulson, nhưng không nghĩ Phil trong Avengers lớn tuổi như vậy (trừ khi chơi nâng cấp cơ thể, v.v…) nên không chắc chắn.
- Kiểu xuất hiện bằng hình ảnh với cái đầu to đùng của Zola rất giống trong truyện.
Fun fact: Trong truyện tranh, nhóm Howling Commandos do Nick Fury chỉ huy và sát cánh cùng Cap trong Thế chiến. Chỉ có 2 thành viên trong truyện xuất hiện trong phim là Dum Dum Dugan và Gabriel Jones.
Xem: phim Captain America: The First Avenger
annguyen1988
10-06-2013, 11:43 PM
3) Cuộc chiến với tổ chức HYDRA
a) Truy quét
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P2%20Cap/Untitlfafafed.png
"Ngươi bảo ta “đầu hàng”? Ta không hiểu nghĩa từ đó. Trong bất kỳ ngôn ngữ nào."
Captain America, truyện Captain America: First Vengeance
Khi ở căn cứ HYDRA, Cap đã nhìn thấy và nhớ hết vị trí các căn cứ HYDRA. Anh cùng đội Howling Commandos lên đường tiêu diệt chúng. Lúc này Cap và Peggy Carter đã yêu nhau.
Trên chiến trường, quân Đồng minh đã đi dần đến chiến thắng. Trong cuộc chiến ngầm này, Cap cũng đã tiêu diệt nhiều căn cứ HYDRA và làm chậm tiến độ của chúng. Sau đây là một số trận đánh được ghi nhận lại.
Năm 1944, Cap cùng Howling Commandos tấn công một lâu đài HYDRA ở eo biển Đan Mạch. Với sự trợ giúp của Howard, Cap đánh bại một bộ giáp của Zola. Sau đó nhóm của Cap lấy được một phiến đá cổ ngữ Bắc Âu mà Red Skull đang nghiên cứu.
Cũng năm 1944, nhóm của Cap tấn công một căn cứ ngầm dưới đáy biển, nơi họ phát hiện tất cả nhân viên ở đây đã bị kết hợp với nhau thành một sinh vật quái dị (do rò rỉ hóa chất).
Sau khi Đồng minh đổ bộ vào Normandy, Cap tấn công lâu đài Zemo ở Bavaria, nơi anh phải đối đầu với Madame Hydra và Iron Cross, một chiến binh HYDRA mặc giáp. Sau đó Cap phá hủy một con robot tên gọi Sleeper (game Captain America: Super Soldier).
Sau đó, nhóm của Cap tổ chức một cuộc đột kích vào đoàn tàu hỏa của HYDRA. Bucky bị ngã xuống vực, nhưng họ đã bắt được Arnim Zola, cánh tay mặt của Red Skull. Ông tiến sĩ này vốn cũng thuộc hàng bé gan, mau chóng khai ra âm mưu của hắn.
Fun fact: Cameo Stan Lee trong vai một viên tướng đến dự buổi lễ trao thưởng cho Captain America.
Ngoài lề: Mình thấy bồ Cap là ngon lành nhất trong bồ của đám Avengers (trên phim).
b) Trận chiến cuối cùng
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P2%20Cap/Untiafaftled.png
- Thứ gì làm mày đặc biệt vậy?
- Chẳng gì cả, ta chỉ là một cậu bé đến từ Brooklyn.
Red Skull và Captain America, phim Captain America: The First Avenger
Cap đơn độc tấn công vào căn cứ cuối cùng của HYDRA ở dãy Alps, ngăn chặn Red Skull sử dụng vũ khí hủy diệt (từ Tesseract) tấn công các thành phố. Anh bị chúng bắt, nhưng hóa ra đây chỉ là mưu kế đánh lạc hướng để nhóm Howling Commandos, đại tá Philips, Peggy Carter và quân Đồng minh đồng loạt tấn công.
Cap thoát ra và đuổi theo Red Skull. Trong lúc HYDRA bị tiêu diệt. Red Skull lên một chiếc máy bay chứa đầy bom và cất cánh, nhưng Cap đã bám theo kịp.
Trên máy bay, hai kẻ đại thù đánh nhau một trận sinh tử nhưng bất phân thắng bại. Trong trận chiến, thiết bị bảo vệ khối Tesseract bị vỡ. Red Skull cho là mình ngang hàng với thần linh và cầm nó lên bằng tay không. Thân thể hắn bị tan biến còn khối Tesseract rớt khỏi tàu xuống biển.
Chiếc máy bay đang hướng tới New York. Đáp xuống có thể khiến bom nổ, nên Cap chỉ còn cách đâm máy bay xuống Bắc Cực và mất tích. Do địa hình ở đây luôn thay đổi, không ai tìm thấy xác máy bay và mọi người cho là vị anh hùng dân tộc đã chết. Huyền thoại Captain America đã trở thành biểu tượng của nước Mỹ và là niềm cảm hứng cho bao thế hệ sau này. Trong phim The Avengers, Phil Coulson đã gọi Cap là “siêu anh hùng đầu tiên của thế giới”.
Khối Tesseract sau đó được Howard Stark tìm thấy, đem về nghiên cứu.
Easter Egg: Khi Red Skull cầm Tesseract lên, ta thấy mở ra một thế giới mới, có nét khá giống Asgard. Hiện chưa rõ Red Skull đã chết hay bị dịch chuyển đi nơi khác. Từng có thông tin cho là Red Skull sẽ đồng lõa với Loki trong phim The Avengers, nhưng cuối cùng không có.
Xem: phim Captain America: The First Avenger, truyện Captain America: First Vengeance và Captain America & Thor: Avengers
Chơi: Captain America: Super Soldier
annguyen1988
10-06-2013, 11:49 PM
Phần 3: Howard Stark, S.H.I.E.L.D. và Hulk
1) Đặc vụ Carter
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P3%20SHIELD/carter.png
“Philips và tôi muốn cô ấy tới London. Bảo là cô ấy sẽ điều hành S.H.I.E.L.D. cùng tôi.”
Howard Stark (nói với đặc vụ Flynn), phim ngắn Agent Carter
Sau Thế chiến thứ 2, năm 1946, Peggy Carter tiếp tục làm trong một cơ quan đặc vụ (toàn nam giới). Thế nhưng công việc của cô chỉ còn là phân tích dữ liệu và giải mã. Sếp của cơ quan này là đặc vụ Flynn luôn coi thường cô và nghĩ Peggy được ưu ái chỉ vì là người yêu của Captain America.
Các đặc vụ đang theo dấu một thứ gọi là Zodiac, nhưng họ chẳng làm được gì. Trong một đêm, khi tất cả đặc vụ đã ra quán, Peggy nhận được tín hiệu chỉ điểm vị trí của Zodiac. Thay vì gọi các đặc vụ khác, cô quyết định tự mình tới đó.
Peggy dùng những kỹ năng thiện nghệ để dễ dàng hạ gục tất cả bọn tội phạm, lấy lại Zodiac (chưa rõ cái này chính xác là gì).
Khi trở về, cô bị sếp Flynn quở trách vì dám tự ý hành động. Flynn sắp kỷ luật Carter thì Howard Stark gọi đến. Stark mời Carter cùng anh ta tham gia điều hành S.H.I.E.L.D, một cơ quan siêu tối mật. Tham gia cơ quan này có cả Dum Dum Dugan, chiến hữu cũ của Cap.
Fun fact: Zodiac trong truyện là một nhóm tội phạm. Còn Zodiac Key là một thiết bị siêu năng lực, vốn thuộc về Scorpio và nhiều thành viên nhóm Zodiac khác. Có vẻ không liên quan lắm đến Zodiac trong phim.
Xem: phim ngắn Agent Carter
annguyen1988
10-06-2013, 11:56 PM
2) Howard Stark và Stark Industries
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P3%20SHIELD/Howard_Stark.png
“Mọi thứ đều có thể đạt được nhờ công nghệ. Cuộc sống tốt hơn, sức khỏe cường tráng. Và lần đầu tiên trong lịch sử, khả năng đạt được hòa bình thế giới.”
Howard Stark (giới thiệu Stark Expo), phim Iron Man 2
Howard Stark đã làm được quá nhiều việc trong một đời người. Sinh năm 1917, Stark là một thiên tài công nghệ, sáng lập Stark Industries và trở thành một đại gia trong lĩnh vực chế tạo vũ khí. Chưa đến 30 tuổi, ông đã có nhiều hợp đồng vũ khí với chính phủ Mỹ và là một tỷ phú.
Trong Thế chiến thứ 2, Stark tham gia cả dự án Manhattan và dự án Rebirth của SSR, giúp sức cho Captain America đánh bại HYDRA. Sau chiến tranh, ông tìm được Tesseract dưới biển sâu và là một trong những người sáng lập ra S.H.I.E.L.D.
Năm 1954, Howard Stark lập ra Stark Expo, một hội chợ công nghệ hàng đầu thế giới. Stark tiếp tục nghiên cứu vũ khí phục vụ cho nước Mỹ trong Chiến tranh lạnh.
Khoảng những năm 60, 70, Howard Stark bắt đầu nghiên cứu công nghệ lò phản ứng hình cung (arc reactor) cùng Anton Vanko, một nhà khoa học Liên Xô đào ngũ. Anton Vanko cũng là một thiên tài nhưng không lâu sau đó thì ông ta bị trục xuất về nước vì tội buôn bán thông tin mật.
Fun fact: Trong truyện thì Anton Vanko mới là kẻ thù của Tony Stark, không phải con hắn.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P3%20SHIELD/impi05copy.jpg
“Công trình vĩ đại nhất của cha là, và sẽ luôn là… chính con.”
Howard Stark (nói với Tony Stark qua video), phim Iron Man 2
Từ đó trở đi, Obadiah Stane trở thành cộng sự thân tín nhất của Howard Stark. Howard có nhiều hoài bão với lò phản ứng nhưng trình độ công nghệ đương thời khiến ông không thể đạt được. Trong khi đó, Obadiah luôn hướng Stark vào việc chế tạo vũ khí, thay vì chạy theo công nghệ lò phản ứng khá viễn vông.
Năm 1970, con trai của Howard Stark là Tony Stark ra đời. Có lẽ sự bế tắc với lò phản ứng và chuyện của Anton Vanko đã làm Howard trở nên khó chịu. Trong thời Thế chiến, tính cách của Howard cũng y như Tony Stark bây giờ, một tay chơi đào hoa. Thế nhưng, trong những năm cuối đời, Howard Stark luôn khó đăm đăm, đối xử cộc cằn với con.
Khi Howard Stark mất vào năm 1991 do tai nạn xe hơi, Tony Stark thừa kế Stark Industries khi mới 21 tuổi. Anh tiếp tục phát triển tập đoàn với sự giúp đỡ của Obadiah Stane. Tony Stark luôn nghĩ cha mình rất ghét mình, cho đến gần 20 năm sau, khi anh xem đoạn băng ông để lại.
Bình luận: Howard Stark có con vào năm 1970, khi đã 53 tuổi, nghĩa là rất trễ. Con trai của Anton Vanko cũng trạc tuổi Tony, dù Vanko trẻ hơn Howard khá nhiều.
Fun fact: J.A.R.V.I.S. là Just A Rather Very Intelligent System. Nhưng Jarvis cũng là tên người quản gia cũ mà Tony Stark rất yêu quí. Tony đã đặt tên theo ông này, còn cái tên kia được nghĩ ra sau.
Xem: phim Iron Man, Iron Man 2, truyện Iron Man 2: Public Identity
annguyen1988
10-07-2013, 12:03 AM
3) S.H.I.E.L.D.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P3%20SHIELD/Hawkeye-the-avengers-30743586-1280-1024.jpg
“Ta phải nắm mọi mánh tấn công của kẻ xấu, nhưng chúng không đời nào biết hết về hệ thống phòng vệ của ta.”
Nick Fury (nói với Black Widow và Hawkeye), truyện The Avengers Initiative
S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) là một cơ quan đặc vụ tối mật được thành lập ngay sau Thế chiến thứ 2, tiếp nối SSR. Tổ chức này hoạt động tình báo trong thời Chiến tranh lạnh và giờ là cơ quan chuyên trách vấn đề siêu năng lực. Hiện tại S.H.I.E.L.D. nằm dưới quyền của Hội đồng An ninh Thế giới và có tổng hành dinh trên một chiếc tàu bay.
Chưa rõ ai là giám đốc S.H.I.E.L.D. đầu tiên. Ở một thời điểm nào đó, Nick Fury đã lên làm giám đốc. Trong Iron Man/Hulk/Fury kể một câu chuyện ngắn về Fury thời Chiến tranh lạnh. Trong Iron Man 2: Agents of S.H.I.E.L.D. kể một câu chuyện về việc đào tạo lính mới ở S.H.I.E.L.D.
Các thành viên của S.H.I.E.L.D. hiện tại:
- Nick Fury (giám đốc)
- Phil Coulson
- Maria Hill
- Natasha Romanov (Black Widow)
- Clint Barton (Hawkeye)
- Sharon Carter: hậu duệ của Peggy Carter, phim Captain America: The Winter Soldier
- Alexander Pierce: một thành viên lớn tuổi, phim Captain America: The Winter Soldier
- Sam Wilson (Falcon): phim Captain America: The Winter Soldier
- Jasper Sitwell: nhân vật chính trong phim ngắn Item 47 và The Consultant
- Đặc vụ Blake: một đặc vụ được phân công truy tìm những vũ khí của bọn Chitauri bị thất lạc (Item 47)
- Benjamin Pollack: một thanh niên dùng vũ khí của bọn Chitauri đi cướp ngân hàng, sau được kết nạp vào S.H.I.E.L.D. (Item 47)
- Claire Wise: bạn gái của Benjamin Pollack, giờ là phụ tá cho đặc vụ Blake (Item 47)
- Grant Ward (series Agents of S.H.I.E.L.D.)
- Melinda May (Agents of S.H.I.E.L.D.)
- Leo Fitz (Agents of S.H.I.E.L.D.)
- Jemma Simmons (Agents of S.H.I.E.L.D.)
- Skye (Agents of S.H.I.E.L.D.)
- Đặc vụ Hendricks: truyện Iron Man 2: Agents of S.H.I.E.L.D.
Các cựu thành viên:
- Howard Stark
- Dum Dum Dugan
- Đại tá Chester Phillips
- Peggy Carter
Xem: series Agents of S.H.I.E.L.D., truyện Iron Man/Hulk/Fury, Iron Man 2: Agents of S.H.I.E.L.D.
annguyen1988
10-07-2013, 12:06 AM
4) Hulk
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P3%20SHIELD/Iron-Man-Hulk-Nick-Fury--024.jpg
“Điều đó khiến tôi nghĩ rằng trong thâm tâm con quái vật khổng lồ ấy… là trái tim của một vị anh hùng.”
Nick Fury (nói với Hội đồng An ninh Thế giới), truyện The Avengers Initiative
Bruce Banner (sinh năm 1969) là một khoa học gia thiên tài. Anh có bạn gái là Betty Ross, nguyên là con gái của tướng Ross, một vị tướng đầy quyền thế của Mỹ. Bruce và Betty cùng làm việc ở đại học Culver, nơi anh đã quen biết tiến sĩ Erik Selvig.
Bruce Banner tham gia vào chương trình nghiên cứu bí mật để tái tạo công thức Siêu chiến binh do tướng Ross phụ trách. Bruce Banner do quá tự tin vào kết quả nên đã tự thử nghiệm lên chính mình.
Sự kết hợp huyết thanh Siêu chiến binh và tia gamma đã biến Bruce thành con quái vật khổng lồ xanh cuồng nộ. Nó đập tan phòng thí nghiệm và làm bị thương Betty. Thực thể này được mọi người gọi là Hulk.
Từ đó trở đi, mỗi khi không kiềm chế được mình thì Bruce sẽ hóa thành Hulk. Trong nhiều năm, Bruce cố gắng lẩn trốn khỏi những nỗ lực săn lùng của chính phủ.
Truyện Iron Man/Hulk/Fury kể lại một cuộc gặp gỡ giữa Nick Fury (lúc này đã là giám đốc S.H.I.E.L.D.) và Hulk.
Bình luận:
- Về việc biến hình của Hulk, trong The Incredible Hulk giải thích là anh sẽ biến hình khi nhịp tim tăng quá 200, không nhất thiết phải nóng giận. Trên thực tế là Bruce suýt biến hình khi định quan hệ với Betty.
- Khi đã biến hình, Bruce chỉ có thể kiểm soát một phần con quái vật. Anh hiện giờ đã tập được cách hóa Hulk chủ động, bằng cách luôn đặt mình vào một trạng thái nóng giận có kiểm soát.
- Hiện giờ ta thấy có hai loại Hulk. Một loại biến hình ngoài ý muốn như lúc ở trên tàu bay, tấn công lung tung. Một loại biến hình chủ động (như ở trận chiến New York), đó có lẽ là Hulk có ý thức nhất từ trước đến giờ (biết né người dân, cười đểu, cứu Tony, nghe lời Cap, v.v…).
Fun fact:
- Hulk trong The Incredible Hulk và The Avengers trông hơi khác nhau, vì năm 2008 dùng CGI còn năm 2012 dùng moton-capture.
- The Incredible Hulk là phim MCU bị các tay continuity geek ở nước ngoài phàn nàn nhất vì không biết đặt nó vào timeline thế nào cho đúng. Giờ có cuốn Fury’s Big Week thì mọi chuyện đã xuôi.
- Đoạn Bruce với Cap ở Bắc Cực đã bị cắt bỏ, nên mình loại hẳn nó khỏi danh sách Easter Egg (và bản thân đoạn đó cũng kỳ cục).
- Trên phim chưa thấy cận cảnh Hulk biến lại thành người lần nào, trừ đoạn ở nhà Samuel Sterns, nhưng lúc đó chưa biến hình hoàn chỉnh.
Xem: phim The Incredible Hulk, truyện Iron Man/Hulk/Fury
annguyen1988
10-07-2013, 12:12 AM
Phần 4: Tony Stark - Tôi là Iron Man
1) Nhà đại tỷ phú
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P4%20Iron%20Man/afaf.png
“Ngày hôm nay, Tony Stark đã thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp vũ khí bằng cách đảm bảo sự tự do và bảo vệ nước Mỹ cùng những lợi ích của nó trên toàn cầu.”
Lời giới thiệu về Tony Stark, phim Iron Man
Ở tuổi trung niên, nhà sản xuất vũ khí Tony Stark đã có tất cả, một “thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà hảo tâm” như anh ta tự thừa nhận.
Nguyên là con trai của nhà đại tư bản Howard Stark, tốt nghiệp hạng đầu MIT năm 17 tuổi, Tony thừa kế Stark Industries năm 21 tuổi và tiếp tục phát triển tập đoàn. Tony Stark là sự kết hợp của đầu óc thiên tài về công nghệ cùng một lối sống kiêu ngạo, hào nhoáng như một tài tử Hollywood.
Những người thân tín của Tony Stark gồm:
- Pepper Potts: cô trợ lý xinh đẹp tâm phúc, người hiểu rõ Tony Stark nhất
- James Rhodes (Rhodey): một trung tá không quân và là bạn thân lâu năm của Stark, là giao liên của Stark Industries và bên quân đội
- Obadiah Stane: nhà công nghiệp, bạn của Howard Stark, người giúp Tony điều hành tập đoàn từ xưa đên nay
- Happy Hogan, một vệ sĩ của Stark
Ngoài ra Tony Stark cũng tạo ra J.A.R.V.I.S., một hệ thống có trí tuệ cao để phụ việc cho mình.
Khoảng năm 2008-2009 (tùy nguồn), Tony Stark tới Arizona thử nghiệm một loạt vũ khí mới. Ở bữa tiệc sau đó, Rhodey khuyên Stark không nên thân chinh đến Afghanistan để thử nghiệm tên lửa Jericho, nhưng Stark phớt lờ anh ta (truyện Iron Man/Hulk/Fury).
Fun fact:
- Đóng vai Happy Hogan là Jon Favreau, đạo diễn của phim Iron Man và Iron Man 2.
- Phong cách của Tony Stark và Howard Stark dựa trên nhà tỷ phú Howard Hughes ngoài đời
Xem: phim Iron Man, truyện Iron Man/Hulk/Fury
annguyen1988
10-07-2013, 12:16 AM
2) Giam cầm
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P4%20Iron%20Man/Tony_captured.png
- Ông có gia đình chứ?
- Vâng, và tôi sẽ gặp họ khi rời khỏi đây. Còn anh, Stark?
- Không có.
- Vậy anh là người có tất cả mà cũng không có gì.
Ho Yinsen và Tony Stark, phim Iron Man
Sau buổi thử nghiệm tên lửa Jericho ở Afghanistan, đoàn xe chở Tony Stark bất ngờ bị phục kích vả trúng bom. Stark bị ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình bị gắn một cái nam châm điện trong ngực và ở cùng một bác sĩ tên Ho Yinsen. Yinsen đã đặt cái nam châm điện vào, giúp ngăn mảnh bom không vào được tim Stark.
Những kẻ bắt cóc Tony Stark (do tên Raza chỉ huy) là tổ chức khủng bố Ten Rings. Chúng bắt Stark chế tạo tên lửa Jericho cho chúng. Vờ thuận theo bọn khủng bố, Stark và Yinsen bí mật chế tạo một bộ giáp chiến đấu. Stark tạo ra một lò phản ứng thu nhỏ theo công nghệ của cha mình, vừa giúp ngăn mảnh vỡ, vừa cấp năng lượng cho bộ giáp.
Trong quá trình bị giam cầm, Stark nhận thấy nhiều vũ khí của mình đã bị rơi vào tay bọn khủng bố. Dù anh thiết kế vũ khí vốn là để chống những kẻ thù của nước Mỹ, nhưng giờ đây chúng đang được chính bọn khủng bố sử dụng để làm điều bạo ngược. Ho Yinsen vừa như một người phụ tá, vừa như một “Abraham Erskine” giúp Stark nhận ra lẽ phải.
Trong ngày cuối cùng, Ho Yinsen hy sinh khi cố ngăn lính gác để Stark hoàn tất bộ giáp. Stark giết đám lính lác và bay thoát ra được nhưng bộ giáp bị vỡ thành từng mảnh khi tiếp đất. Rhodey tìm được Stark và đưa về Mỹ.
Xem: phim Iron Man
annguyen1988
10-07-2013, 12:19 AM
3) Bước ngoặt
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P4%20Iron%20Man/afafa.png
“Tôi đã mở mắt. Tôi nhận ra mình có thể đem lại cho thế giới này nhiều điều hơn là những thứ cháy nổ.”
Tony Stark (trong buổi họp báo), phim Iron Man
Với những trải nghiệm trong hang động, Stark đã thay đổi nhận thức. Trở về Mỹ, anh ngay lập tức tổ chức cuộc họp báo để tuyên bố là Stark Industries sẽ không sản xuất vũ khí nữa. Obadiah Stane và ban quản trị rất không hài lòng về Stark. S.H.I.E.L.D. cũng đã đánh hơi thấy vụ việc ở Afghanistan và cho đặc vụ Coulson tìm tới thăm dò Stark. Điều mọi người không biết là Stark dù không sản xuất vũ khí nữa, nhưng anh đang trên đường trở thành thứ vũ khí ghê gớm nhất.
Stark ẩn dật khỏi truyền thông và bắt đầu phát triển bộ giáp của mình. Pepper Potts giúp Stark thay một cái lò phản ứng mới, cái cũ sau đó được Pepper gửi tặng anh “để minh chứng rằng Tony Stark vẫn có một trái tim”. Lần đầu tiên trở lại trước công chúng, Stark được phóng viên Christine Everhart thông báo về một số vũ khí của Stark Industries đang trong tay bọn khủng bố. Stark cũng biết được là chính Obadiah đã bán vũ khí cho cả hai phe.
Để khắc phục sai lầm, Stark mặc bộ giáp và bay đến Afghanistan tiêu diệt bọn xấu và vũ khí của chúng. Trên đường về, anh đụng độ chớp nhoáng với hai máy bay của không quân Mỹ. Rhodey đã biết Tony là người trong bộ giáp và bao che cho anh.
Trong cùng lúc này, Obadiah tới gặp nhóm của Raza. Chính ông ta đã chi tiền cho bọn này để ám sát Stark, nhưng chúng thấy chưa trả đủ nên giữ Stark sống sót. Bọn khủng bố đã nhặt nhạnh những mảnh vỡ của bộ giáp ngoài sa mạc và định trao cho Obadiah để đổi lại một đội quân những chiến binh mặc giáp. Thế nhưng Obadiah đã lật kèo, giết hết bọn chúng và đưa cái xác bộ giáp về.
Obadiah chế tạo một bộ giáp to hơn, nhiều vũ khí hơn, nhưng các kỹ sư của hắn không có bộ óc thiên tài để tái tạo lò phản ứng của Stark.
Easter Egg: Một phiên bản không hoàn chỉnh của cái khiên Captain America xuất hiện trong lúc Stark đang làm việc.
Fun fact: Trong bữa tiệc, Stan Lee bị Stark nhầm là Hugh Hefner, ông chủ của Playboy.
Xem: phim Iron Man
annguyen1988
10-07-2013, 12:24 AM
4) Tôi là Iron Man
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P4%20Iron%20Man/im2pi_01_02copy.jpg
"Sự thật là... tôi là Iron Man."
Tony Stark (ở buổi họp báo), phim Iron Man
Pepper khám phá ra âm mưu của Obadiah, nhưng hắn cũng đã phát hiện ra cô. Không còn đường lui, Obadiah tới nhà Stark và cướp lò phản ứng trên ngực anh. Không có lò phản ứng, Stark thập tử nhất sinh trước khi kịp gắn cái lò phản ứng cũ vào.
Pepper và các đặc vụ S.H.I.E.L.D. tìm tới xưởng của Obadiah, nhưng hắn đã kịp chui vào bộ giáp Iron Monger. Tony mặc giáp xuất hiện và chiến đấu với Iron Monger. Mặc dù yếu hơn nhưng Tony vẫn cầm cự được. Obadiah bị tiêu diệt khi Pepper làm quá tải lò phản ứng to nguyên bản, khiến nó nổ tung. Báo chí đã hay tin về trận chiến và sử dụng từ “Iron Man” để mô tả về chiến binh mặc giáp.
Coulson gặp Stark và bảo rằng S.H.I.E.L.D. đã có bằng chứng vắng mặt để giúp anh che giấu thân phận đằng sau bộ giáp. Truyện Iron Man/Hulk/Fury mở rộng thêm cuộc nói chuyện này, với việc Coulson hứa sẽ cho người đào tạo để Stark chiến đấu tốt hơn.
Thế nhưng trong cuộc họp báo, Stark đã dẹp bản thảo và nói một câu đã làm cuộc đời anh thay đổi mãi mãi: “Tôi là Iron Man.”
Trong đêm đó, Nick Fury tới nhà Stark. Ông ta bảo anh không phải siêu anh hùng duy nhất trên giới và mời anh tham gia vào dự án Avengers, nhưng Stark từ chối.
Bình luận: Các mẫu giáp mà Tony đã dùng trong phim Iron Man gồm
- Mark I: ở hang động
- Mark II: lúc bay thử và gặp sự cố đóng băng
- Mark III: lúc đánh với Obadiah Stane
Fun fact: Trong truyện tranh, Tony Stark không bộc lộ danh tính ngay từ đầu như trên phim. Một trong những lần đáng nhớ nhất là ở Civil War.
Xem: phim Iron Man
annguyen1988
10-07-2013, 12:27 AM
5) Danh tính công khai
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P4%20Iron%20Man/impi18copy.jpg
“Anh đã đi xa khỏi di sản của cha mình. Anh bảo mình không còn chế tạo vũ khí, nhưng giờ đây chính anh là vũ khí.”
Tướng Ross (nói với Tony Stark), truyện Iron Man 2: Public Identity
Sau khi tiết lộ danh tính, Tony Stark gần như đã trở thành người nổi tiếng nhất thế giới. Đám đông phát cuồng vì anh và cánh báo chí không thể rời mắt khỏi anh.
Stark phối hợp với chính phủ để tấn công bọn khủng bố trên toàn thế giới. Thế nhưng sự bất đồng của hai bên ngày càng tăng cao. Tony Stark thường tự hành động vì cho rằng bên quân đội quá lề mề, còn bên quân đội cho rằng Tony Stark quá tự tung tự tác. Trong lúc này thì S.H.I.E.L.D. vẫn theo dõi anh.
Để giảm bớt ảnh hưởng của Tony Stark, tướng Ross đứng ra đặt hàng một siêu máy bay chiến đấu từ Justin Hammer, nhà công nghiệp vũ khí đối thủ với Stark. Hàng của Hammer (như mọi khi) xịt ngay lần đầu tiên và bị bắn rớt ở Congo.
Tony Stark buộc phải tới giải cứu viên phi công bị mắc kẹt trên lãnh thổ thù địch. Sau đó anh đã có một cuộc gặp nảy lửa với tướng Ross, kẻ không ưa anh ra mặt.
S.H.I.E.L.D. quyết định phải theo dõi Stark chặt hơn nữa và đã phái Black Widow, một nữ điệp viên quyến rũ khét tiếng, thâm nhập vào Stark Industries. Truyện Iron Man 2: Agents of S.H.I.E.L.D. kể về cuộc thâm nhập này.
Xem: phim Iron Man, truyện Iron Man 2: Agents of S.H.I.E.L.D
annguyen1988
10-07-2013, 12:38 AM
Phần 5: Tuần trọng đại của Nick Fury
3 phim Iron Man 2, Thor và The Incredible Hulk diễn ra gần như cùng thời điểm, nhưng để tiện sẽ chia ra thành 4 câu chuyện để dễ theo dõi.
1) Câu chuyện của Iron Man
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P5%20Fury%20Week/comm.png
“Tôi là Iron Man. Bộ giáp với tôi là một.”
Tony Stark (ở cuộc họp với Quốc hội), phim Iron Man 2
Ở trên đỉnh cao danh vọng, Tony Stark mở lại hội chợ công nghệ Stark Expo, tiếp nối di sản của cha mình. Như anh tự nhận, chẳng có ai dám đối đầu với anh khi anh đang ở đỉnh cao.
Thế nhưng cuộc sống của Stark không chỉ có màu hồng như bề ngoài. Chất palladium dùng trong lò phản ứng đã làm anh nhiễm độc máu, trong khi chưa có nguyên tố nào trên Trái đất có thể thay thế.
Thượng nghị sĩ Ben Stern triệu tập một cuộc họp Quốc hội, yêu cầu Tony Stark phải giao công nghệ Iron Man cho quân đội. Kẻ thù của anh là Justin Hammer cũng góp phần công kích Tony Stark. Thế nhưng Stark đã chiến thắng trong cuộc tranh luận, làm bẽ mặt cả Hammer và Stern.
Khi trở về, Stark bổ nhiệm Pepper, cô phụ tá và cũng là người yêu của mình, lên làm CEO của Stark Indsutries. Stark đưa Natasha Rushman (thực chất là Natasha Romanoff, đặc vụ S.H.I.E.L.D.) lên làm trợ lý. Như vậy là Black Widow đã hoàn thành kế hoạch thâm nhập của mình.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P5%20Fury%20Week/whiplash2.jpg
“Nếu mày làm Chúa đổ máu, thì người ta sẽ không còn tin Chúa nữa. Rồi máu sẽ hòa vào nước, sẽ có cá mập tìm đến.”
Ivan Vanko (nói với Tony Stark), phim Iron Man 2
Khi tới đường đua Monaco, Stark hứng lên và trực tiếp đua xe trong đội đua của mình. Stark bất ngờ bị tấn công bởi Ivan Vanko, con trai của Anton Vanko (mới mất). Cũng như cha mình, Ivan Vanko vốn thù ghét gia đình Stark, và đã dùng những bản thiết kế của ông để tạo ra một bộ giáp, với điểm nhấn là roi điện.
Nhờ một bộ giáp xách tay do Pepper và Happy Hogan kịp đưa tới, Stark đánh bại Ivan. Tại cuộc gặp trong nhà tù, Ivan tiết lộ thân thế với Stark, và cho rằng hắn đã làm tổn thương Iron Man đủ để cả thế giới lao vào xâu xé anh. Stark bị giới truyền thông và chính phủ công kích. Anh từng tuyên bố nhiều năm nữa mới có người tạo được bộ giáp giống Iron Man, nhưng thực tế là nó ngay trước mắt.
Ivan Vanko sau đó được Justin Hammer cứu khỏi tù. Hammer giao cho hắn công việc chế tạo những bộ giáp để đánh bại Tony Stark.
Căng thẳng bởi tình hình hiện tại, trong buổi tiệc sinh nhật mà anh ta nghĩ là cuối cùng, Stark say xỉn và quậy phá trong bộ giáp Iron Man, buộc Rhodey phải lấy bộ Mark II để ngăn chặn.
Xem: phim Iron Man 2
annguyen1988
10-07-2013, 12:48 AM
1) Câu chuyện của Iron Man (tt)
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P5%20Fury%20Week/tumblr_l9bc9479S81qcx2po.jpg
“Đã mất 20 năm rồi… mà vẫn còn dạy dỗ mình.”
Tony Stark (nói về cha mình), phim Iron Man 2
Sau trận ẩu đả, Rhodey cùng bộ giáp bay về một căn cứ quân đội. Anh giao nộp bộ giáp Iron Man cho chính phủ để làm dịu tình hình. Bên quân đội sau đó mời Justin Hammer đến để gắn thêm vũ khí vào bộ giáp, và gọi nó là War Machine.
Về phần Stark, sau buổi tiệc sinh nhật, anh gặp Nick Fury và Black Widow (đã bộc lộ thân phận với Stark). Natasha tiêm cho anh một liều thuốc giúp tạm thời khống chế triệu chứng, còn Fury giao cho Stark một hòm đồ cũ của cha mình.
Stark phát hiện một thông điệp bí mật của cha gửi cho mình. Giờ đây anh đã hiểu được tình thương của cha dành cho mình đằng sau vẻ ngoài cộc cằn. Howard Stark đã để lại cấu trúc một nguyên tố mới trong mô hình hội chợ Stark Expo 1974.
Sử dụng nó, Stark tạo ra một nguyên tố mới có thể thay thế palladium. Ivan Vanko gọi điện báo Stark là hắn vẫn còn sống và thách thức anh.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P5%20Fury%20Week/wha.png
“Và anh Tony Stark, người dĩ nhiên là một báu vật quốc gia.”
Thượng nghị sĩ Stern (nói về Tony Stark), phim Iron Man 2
Ở Hammer Industries, thay vì chế ra những bộ giáp (có người mặc) thì Ivan Vanko chế ra những người máy (chính xác gọi là “drone”). Hammer rất giận nên cho người canh gác Ivan, còn hắn mang những người máy này tới Stark Expo để trình diễn, cùng War Machine (với Rhodey bên trong).
Stark tới để cảnh báo Hammer, nhưng không kịp. Ivan tiếp tục lật kèo Hammer. Hắn cướp quyền điều khiển đám người máy và cả War Machine rồi tấn công Stark.
Trong lúc trận chiến diễn ra, Black Widow khống chế Hammer và buộc tay này khai ra hết. Sau đó cô cùng Happy Hogan tới Hammer Industries để bắt Ivan Vanko. Ivan đã mặc bộ giáp Whiplash do hắn bí mật chế tạo và thoát ra, nhưng Natasha cũng đã kịp lấy lại quyền kiểm soát bộ giáp War Machine cho Rhodey.
Ivan Vanko tấn công Stark và Rhodey, nhưng bị cả hai phối hợp tiêu diệt. Trong nỗ lực phá hoại cuối cùng, hắn kích nổ bộ giáp của mình và những con người máy còn lại. Stark kịp cứu Pepper, và cô từ chức CEO.
Khi trận chiến kết thúc, Nick Fury mời Stark làm cho S.H.I.E.L.D. Stark đồng ý với điều kiện thượng nghị sĩ Stern phải là người trao huân chương cho anh ta và Rhodey. Stern thực hiện công việc này dù khó chịu ra mặt.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P5%20Fury%20Week/afaf.png
Các bộ giáp của Iron Man dùng trong phim Iron Man 2:
- Mark IV: buổi giới thiệu Stark Expo, đánh nhau với Rhodey
- Mark V: đánh với Ivan ở đường đua Monaco
- Mark VI: đánh ở Stark Expo, dùng tới khi thay bằng Mark VII trong Avengers
Easter Egg:
- Khiên Captain America bị Stark dùng như vật chêm đồ.
- Kẻ đưa vé đến Monaco cho Ivan Vanko là tổ chức Ten Rings (đạo diễn xác nhận).
- Bản đồ Nam Cực xuất hiện trong đống đồ của Howard Stark. Nam Cực cũng là một nơi có vibranium.
- Bản đồ xuất hiện ở trụ sở S.H.I.E.L.D có 2 điểm đáng chú ý ở châu Phi và Đại Tây Dương (gợi ý Wakanda của Black Panther và Atlantis của Namor). Các điểm khác ở Mỹ, Bắc Cực, Bắc Âu, v.v….
Fun fact:
- Vai diễn James Rhodes là vai đầu tiên trong MCU bị thay diễn viên (Terrence Howard => Don Cheadle), nếu không tính cameo Howard Stark.
- Stan Lee xuất hiện và được Stark gọi là Larry King.
- Stark đòi gọi nguyên tố mới là "Badassium".
Xem: phim Iron Man 2
annguyen1988
10-07-2013, 12:55 AM
2) Câu chuyện của Thor
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P5%20Fury%20Week/afafafafaf.png
“Ngươi không xứng đáng với các cõi giới. Ngươi không xứng đáng với tước vị của mình. Ngươi không xứng đáng với những người yêu thương mà ngươi đã phản bội… Nhân danh cha ta và cha của Người, ta, Odin Cha của vạn vật, lưu đày ngươi!”
Odin (nói với Thor), phim Thor
Ở Asgard, sau bao chiến công hiển hách, Thor đã được Odin quyết định truyền ngôi. Tuy nhiên trong lễ đăng quang của Thor, một bọn khổng lồ băng (do Loki đứng sau) lẻn vào hầm lưu trữ của Odin để lấy Casket of Ancient Winters. Dù chúng bị bộ giáp Destroyer tiêu diệt nhưng buổi lễ cũng bị tạm dừng.
Nóng mặt trước hành động trên, Thor trái lời cha dẫn nhóm Warriors Three, Sif và Loki tới Jotunheim để trả đũa. Một trận ác chiến với quân của vua Laufey nổ ra, trước khi Odin tới can thiệp và đưa tất cả về nhà.
Odin tức giận vì hiệp ước hòa bình với những người khổng lồ băng đã bị phá vỡ. Ông tước đi sức mạnh của Thor và ném anh ta xuống Midgard (Trái đất). Sau đó ông cũng ném xuống búa thần Mjolnir, giờ đây đã bị yểm một pháp thuật, rằng chỉ có người xứng đáng mới có thể nhấc nó lên.
Thor rớt xuống New Mexico ngay chỗ nhóm của Jane Foster (một nữ khoa học gia trẻ tuổi), Erik Selvig (thầy của Jane) và Darcy Lewis (phụ tá cho Jane). Nhóm của Jane lúc đó đang ghi nhận những bất thường trong khí quyển, do việc dịch chuyển của Thor và Mjolnir.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P5%20Fury%20Week/Thor_movie_image-5.jpg
“Con cũng chỉ như một thứ cổ vật bị đánh cắp, bị cất giữ ở đây chờ cha sử dụng.”
Loki (nói với Odin), phim Thor
Thor lâm vào những tình huống dở khóc dở cười sau khi mất đi năng lực (nhưng vẫn rất khỏe so với người thường). Còn nơi Mjolnir rớt xuống trở thành chốn náo nhiệt, thu hút người dân đến để “thử sức” nâng cây búa, cho đến trước khi S.H.I.E.L.D. vây chặt và lập căn cứ xung quanh để nghiên cứu cây búa. Đặc vụ Coulson tới tra hỏi Jane và lấy đi những nghiên cứu của cô.
Ở Asgard, Loki phát hiện ra mình là con của Laufey. Odin do quá mệt mỏi đã rơi vào Odinsleep. Loki tạm lên làm vua. Một mặt hắn tới chỗ Laufey và lên kế hoạch dẫn người khổng lồ băng tới giết Odin, một mặt ngăn trở mọi người đưa Thor về.
Thor phát hiện ra Mjolnir và cùng Jane Foster tới lấy lại. Thor một mình tiến vào căn cứ S.H.I.E.L.D. và đánh tới được chỗ Mjolnir, nhưng anh không nhấc được cây búa.
Coulson cho người bắt giữ Thor. Lúc này Loki xuất hiện (tàng hình dưới mắt người phàm) và nói với Thor rằng vua cha đã băng hà, làm Thor suy sụp. Loki định lấy cây Mjolnir nhưng do đã có câu thần chú nên hắn cũng không thể làm gì.
Selvig tới đưa Thor ra, bịa chuyện rằng anh ta chỉ là một khoa học gia đầu óc không bình thường. Thực ra việc thả Thor ra là kế hoạch của Coulson và Hawkeye để theo dõi anh ta. Thor tới ở với nhóm của Jane và cả hai có tình cảm với nhau.
Xem: phim Thor
annguyen1988
10-07-2013, 01:01 AM
2) Câu chuyện của Thor (tt)
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P5%20Fury%20Week/thor.png
- Đây là dáng vẻ bình thường của anh à?
- Cơ bản là vậy.
Jane Foster và Thor, phim Thor
Sif và Warriors Three càng lúc càng nghi ngờ Loki, nên họ thông đồng với Heimdall mở Bifrost để tới Trái đất đón Thor về. Heimdall ngay sau đó bị Loki dùng Casket of Ancient Winters đóng băng. Loki cử bộ giáp Destroyer xuống sát hại Thor. Người của S.H.I.E.L.D. tiếp cận Destroyer ngay khi nó vừa tới Trái đất, nhưng bị đánh tan tác.
Nhóm của Sif tìm thấy Thor, ngay sau đó họ phải đối đầu với Destroyer. Nhận thấy không thể đánh bại Destroyer, Thor tự nộp mình để người vô tội không phải mất mạng. Sự hy sinh của Thor khiến anh trở nên “xứng đáng” với Mjolnir, và nó bay thẳng tới tay anh. Phục hồi toàn bộ năng lực, Thor đã trở lại với quyền uy của một vị thần sấm sét.
Thor dễ dàng đánh bại Destroyer. Sau đó anh chia tay Jane Foster rồi cùng nhóm của mình định trở về Asgard, thế nhưng họ vẫn phải chờ đầu cầu Bifrost bên kia mở ra.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P5%20Fury%20Week/smallvlcsnap-00188.jpg
“Chẳng thể có một vị vua anh minh hơn cha. Hoặc một người cha tốt hơn.”
Thor (nói với Odin), phim Thor
Lúc này ở Asgard, Loki đưa Laufey vào phòng của Odin nhưng lại phản bội, sát hại chính Laufey. Hắn muốn dựng chuyện để mình được xem như người anh hùng của Asgard.
Điều Loki không ngờ tới là Heimdall đã thoát khỏi tảng băng và dù sức tàn lực kiệt, anh ta vẫn kịp mở cầu Bifrost cho nhóm của Thor về.
Loki mở cầu Bifrost hướng vào Jotunheim, hy vọng dùng sức mạnh của nó để hủy diệt Jotunheim. Thor chiến đấu ác liệt với Loki, nhưng anh không thể đóng cây cầu lại.
Thor đành phải phá vỡ cầu Bifrost để cứu Jotunheim khỏi diệt vong. Odin tỉnh dậy và kịp giữ Thor và Loki không rớt vào vực thẳm tạo ra do sự phá vỡ cây cầu, nhưng Loki đã tự buông tay ra. Sau sự kiện này, Thor nói rằng anh chưa sẵn sàng làm vua.
Trong những tháng ngày sau đó, sự phá vỡ cây cầu đã gây ra hỗn loạn khắp chín cõi giới. Vì Asgard đã bị chia cắt và không thể tới các cõi giới khác để bảo vệ, nhiều cuộc chiến tranh đã nổ ra. Vanaheim, quê nhà của Hogun bị một bọn cướp bóc (Marauders) tàn phá. Hai tập Thor: The Dark World Prelude kể về tình hình của chín cõi giới sau khi Bifrost bị phá. Ở Trái đất, Jane Foster nghiên cứu cách mở lại cầu Bifrost nhưng không có kết quả.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20P5%20Fury%20Week/Screen-shot-2011-04-10-at-104141-PM.png
Easter Egg:
- Donald Blake là bạn trai cũ của Jane và cũng là danh tính giả mà Erik Selvig dùng để đưa Thor ra. Trong truyện tranh, Donald Blake là nhân dạng con người của Thor. Lúc bình thường là Donald Blake, một bác sĩ, lúc cần thì biến thành Thor. Về sau Donald Blake bị tách ra thành một bản thể riêng.
- Hầm lưu trữ của Odin (đã nói trong các bài đầu)
- Lần đầu tiên ta được thấy Hawkeye. Khá nhọ là anh chưa được bắn mũi tên nào.
- Erik Selvig là bạn và đồng nghiệp cũ của Bruce Banner.
Fun fact:
- Stan Lee xuất hiện trong vai một ông già cố dùng xe kéo Mjolnir lên nhưng bất thành. Theo mình thì đây là cameo Stan Lee hài nhất và troll nhất trong MCU. Stan Lee là người đưa cây búa vào truyện tranh nhưng lại không thể nhấc nó lên. Tới The One Above All cũng chưa xứng đáng với Mjolnir!
- Thor gọi Coulson là “Son of Coul”. Theo kiểu người Asgard thì gắn tên cha vào, ví dụ như Thor Odinson, Loki Laufeyson. Ở đây Thor đã nhầm một cái họ (Coulson) thành “Con trai của Coul”. Chi tiết này phải để ý một chút thì mới thấy cái hài của nó.
Ngoài lề: Mình rất thích cái mũ mà Thor đeo khi tiến vào buổi lễ lúc đầu. Hy vọng sau này cái mũ xuất hiện lại, không lẽ làm ra cái mũ đẹp vậy mà dùng một lần rồi thôi. Trong truyện tranh thì Thor cũng thường xuất hiện với cái mũ.
Xem: phim Thor, truyện Thor: The Dark World Prelude
annguyen1988
10-07-2013, 01:10 AM
3) Câu chuyện của Hulk
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Fury%20Week%202/cena1.jpg
“Thứ gì đó to lắm đã tấn công chúng tôi. Nó ném cái xe tải như trái banh vậy. Đó là thứ mạnh nhất mà tôi từng thấy.”
Emil Blonsky (nói với tướng Ross), phim The Incredible Hulk
Bruce Banner đang ẩn thân ở Rio de Janeiro và cố gắng không biến hình thành Hulk. Anh có vài cuộc thảo luận qua mạng với một nhân vật tên là “Mr.Blue” (khoa học gia Samuel Sterns) để tìm cách chữa cho mình. Thế nhưng một sự cố đã làm Bruce lộ diện, khiến tướng Ross dẫn quân đến bắt anh, dẫn đầu bởi tay lính đặc vụ Emil Blonsky.
Banner biến hình và thoát khỏi tay nhóm của Blonsky. Blonsky sau đó chấp nhận sử dụng một loại huyết thanh siêu chiến binh hòng đương đầu với Hulk. Banner trở về đại học Culver (Mỹ) và tìm lại dữ liệu về vụ tai nạn của mình, nhưng nó đã bị xóa.
Banner gặp lại người yêu Betty Ross, lúc này đang hẹn hò với Leonard Samson, một khoa học gia ngành tâm thần. Betty trao lại cho anh dữ liệu về vụ tai nạn mà cô ta đã cất kỹ bấy lâu nay.
Banner và Betty bị quân của tướng Ross bao vây ở đại học Culver. Một lần nữa Banner hóa thành Hulk và trốn thoát, mang theo Betty. Blonsky bị Hulk đánh gãy hết xương, tưởng như đã chết, nhưng chỉ vài ngày sau thì hắn đã hồi phục.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Fury%20Week%202/Incredible-hulk-movie-hulk-abomination-clash-in-ny.jpg
- Mày đã thấy hắn biến hình chưa?
- Tôi thấy rồi. Đẹp lắm… Như thần thánh vậy.
Emil Blonsky và Samuel Sterns, phim The Incredible Hulk
Banner tới một đại học ở New York và gặp Samuel Sterns. Sterns chế được một liều thuốc giải giúp Hulk biến lại thành người, nhưng anh ta cũng tiết lộ là mình đã nhân bản máu của Banner ra số lượng lớn, nhằm đưa loài người lên một tầm cao mới. Banner đang cố thuyết phục Sterns hủy những mẫu máu thì bị trúng đạn gây mê từ phe tướng Ross.
Trong lúc Banner bị giải đi, Blonsky tới gặp Sterns và đòi hắn tiêm máu của Banner cho mình, bất chấp cảnh báo của Sterns. Blonsky bị biến thành một con quái vật (Abomination) và đánh ngã Stern. Một mẫu máu của Banner rơi vào đầu Sterns, làm anh ta biến dạng.
Abomination tàn phá khắp khu Harlem, buộc Ross phải cho Banner biến hình để chống trả. Sau một trận chiến dữ dội, Hulk đánh bại Abomination và bỏ đi.
Trong những ngày tháng lẩn trốn, Banner tập trung vào việc kiểm soát Hulk và đã gần như thành công. Truyện The Avengers Initiative ghi lại một lần biến hình của Banner ở biên giới Pakistan - Ấn Độ để tiêu diệt bọn cướp.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Fury%20Week%202/SHEILD.jpg
Easter Egg:
- Những cái tên Stark Industries, S.H.I.E.L.D. và Nick Fury xuất hiện thoáng qua.
- Thứ huyết thanh Blonsly tiêm vào có ghi tên tiến sĩ Reinstein (cũng chính là Abraham Erskine)
Fun fact:
- Lou Ferrigno, người thủ vai Hulk trong loạt phim truyền hình, có một vai cameo (làm bảo vệ ở trường của Banner).
- Trong truyện thì Samuel Sterns là The Leader, một siêu tội phạm, còn Leonard Samson là Doc Samson, một siêu anh hùng.
- Stan Lee là một ông uống phải máu Banner, dẫn đến việc Banner bị phảt hiện.
- Hiện tại thì Mark Ruffalo đã thay cho Edward Norton trong vai Bruce Banner. Chưa rõ Liv Tyler hay nhân vật Betty Ross của cô còn tái xuất không. Những phim sau này chả ai nhắc tới Betty.
- Đạo diễn của The Incredible Hulk muốn để cho Samuel Sterns làm việc tại đại học Empire State (trong truyện tranh đó là trường của Spider-Man). Tất nhiên vì bản quyền nên ông không thể.
Xem: phim The Incredible Hulk
annguyen1988
10-07-2013, 01:16 AM
4) Câu chuyện của S.H.I.E.L.D.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Fury%20Week%202/008.jpg
“Mục đích của sự tái phân phối tài chính này là chuyển sự tập trung từ những chương trình hoang phí sang dự án Pegasus.”
Hội đồng An ninh thế giới (nói với Nick Fury), truyện Avengers Prelude: Fury’s Big Week
Nick Fury đang chỉ đạo cuộc tìm kiếm Captain America ở Bắc Cực thì bị Hội đồng an ninh thế giới triệu tập về. Đây là một hội đồng có lẽ là cấp tối thượng trên thế giới, nắm giữ vận mệnh toàn nhân loại.
Hội đồng yêu cầu Fury không được theo đuổi những dự án mà họ cho là hão huyền, như việc tìm kiếm Captain America, theo dõi Banner hay dây dưa với Stark. Họ bắt ông ta phải tập trung nguồn lực vào việc nghiên cứu khối Tesseract (tức dự án Pegasus). Nhưng rồi có một tuần lễ đã thay đổi tất cả.
Một ngày nọ, khi thức dậy, Nick Fury cùng lúc nhận được các tin:
- Tony Stark sẽ chết trong 72 giờ nữa.
- Thượng nghị sĩ Stern sắp bàn với Bộ Quốc phòng để tịch thu vũ khí Iron Man.
- Coulson báo cáo có một sự nhiễu khí quyển bất thường ở Mexico.
- Banner đã nhập cảnh vào Mỹ (sau vụ ở Rio).
Fury gạt qua chuyện của Coulson, cho người cản trở Stern, cho đặc vụ Sitwell tiếp tục theo dõi Banner, còn mình thì đến phòng thí nghiệm để tìm hiểu bệnh của Stark. Những khoa học gia của S.H.I.E.L.D. không tìm ra thuốc chữa, mà chỉ có một liều thuốc để giảm nhẹ triệu chứng.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Fury%20Week%202/006.jpg
“Một cầu nối Einstein-Rosen, còn gọi là hố giun theo cách bình dân, là một cánh cổng tới một vũ trụ khác mở ra bên dưới tầng ozone.”
Đặc vụ Coulson (nói với Fury), truyện Avengers Prelude: Fury’s Big Week
Lúc này thì Black Widow gọi tới để báo cáo về vụ ẩu đả giữa Stark và Rhodey trong bữa sinh nhật. Fury cùng Black Widow đến gặp Stark và cho anh ta liều thuốc giảm triệu chứng. Fury giao lại cho Stark đống đồ của Howard Stark rồi cử Coulson theo dõi.
Nhóm của Coulson nhận thấy hiện tượng nhiễu ngày càng quái lạ và có thể đã mở ra cầu Einstein-Rosen, tức cầu nối giữa các thế giới. Nhận thấy sự cấp bách của tình hình, Fury cử Coulson tới New Mexico để điều tra. Trên đường đi, Coulson hạ một bọn cướp vặt (trong phim ngắn A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer).
Black Widow được giao nhiệm vụ giám sát Stark, và cô đã góp phần không nhỏ giúp Stark chiến thắng Ivan Vanko trong trận chiến tối đó tại Stark Expo. Cô cũng kịp tải hết dữ liệu về các nghiên cứu của Hammer trước khi cảnh sát ập tới đây.
Xem: truyện Avengers Prelude: Fury's Big Week, phim ngắn A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer
annguyen1988
10-07-2013, 01:23 AM
4) Câu chuyện của S.H.I.E.L.D. (tt)
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Fury%20Week%202/012.jpg
“Này Coulson, tôi vừa “tiếp cận một vật thể ngoài hành tinh”… Anh cũng định nâng cái này chứ?”
Hawkeye (nói về Destroyer), truyện Avengers Prelude: Fury’s Big Week
Fury phái thêm Hawkeye và đặc vụ Sitwell tới giúp Coulson. Như ta đã biết, Coulson đã tìm được cây búa và lập căn cứ nghiên cứu quanh đó, rồi xảy ra chuyện Thor lao vào nhưng không nâng được Mjolnir.
Black Widow vừa trở về sau vụ Iron Man thì được phái tới đại học Culver, nơi cô chứng kiến cảnh Hulk đấu với quân của tướng Ross. Widow không làm được gì trong tình huống hỗn loạn này.
Lúc này ở New Mexico, con Destroyer đã tới Trái đất, hạ các đặc vụ S.H.I.E.L.D. trước khi tiến vào thị trấn kiếm Thor. Hawkeye được điều tới, nhưng khi anh tới thì Thor đã xử lý xong. S.H.I.E.L.D. mang con Destroyer về.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Fury%20Week%202/003_2.jpg
“Đừng hiểu lầm, vì tôi chẳng sợ người nào cả… Nhưng chuyện này khác. Ta đang dây vào những vị thần, quái vật, và những cỗ máy chiến tranh.”
Black Widow (nói với Nick Fury), truyện Avengers Prelude: Fury’s Big Week
Hội đồng An ninh thế giới lúc này cho phép tướng Ross thâm nhập dữ liệu của S.H.I.E.L.D. để moi thông tin về Banner. Fury phát nản với Ross, và biết ông ta sẽ mau chóng dùng vũ lực tới bắt Banner. Fury cử Black Widow tới Harlem để cứu Banner. Cô không tới kịp lúc nhưng cũng kịp khống chế tên Samuel Sterns, lúc này đã điên loạn sau khi trúng máu của Banner.
Khi Black Widow trở về, Nick Fury có cuộc họp với Hội đồng an ninh thế giới. Nick Fury kể lại một tuần lễ bận rộn của mình vừa qua. Nhận ra thế giới không đơn giản như họ nghĩ và tầm quan trọng trong những dự án của Nick Fury, Hội đồng quyết định tăng vốn cho ông, giúp ông có thể vừa nghiên cứu Tesseract, vừa theo đuổi các dự án của mình.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Fury%20Week%202/Untitled.png
“Anh đã ngủ say, Cap. Gần 70 năm rồi.”
Nick Fury (nói với Captain America), phim Captain America: The First Avenger
Sau chuỗi sự kiện trên, S.H.I.E.L.D. đưa bộ giáp Whiplash, Samuel Sterns và Destroyer vào nghiên cứu. Fury mời Erik Selvig (thầy của Jane Foster) tới nghiên cứu Tesseract, nhưng không biết rằng ông ta đang bị Loki thao túng.
Ở Bắc Cực, đội thám hiểm của Fury đã tìm được Rogers, và thật kỳ diệu là anh ta vẫn còn sống và giữ nguyên thể chất của 70 năm trước. Fury cử Hawkeye đến giám sát Erik Selvig, sau đó ông gặp một Steve Rogers vừa mới tỉnh dậy và kinh ngạc trước một thế giới mới.
Phim ngắn The Consultant kể về một sự kiện nhỏ diễn ra sau đó. Hội đồng An ninh thế giới đòi đưa Abomination, lúc này đang trong tay tướng Ross, vào dự án của Nick Fury. Coulson và Sitwell nghĩ ra một cách từ chối khéo. Họ cho Tony Stark (người cố vấn) tới yêu cầu Ross thả Blonsky ra. Ross vốn ghét cay ghét đắng Stark nên giận dữ từ chối.
Xem: truyện Avengers Prelude: Fury's Big Week, phim ngắn The Consultant, phim Captain America: The First Avenger
annguyen1988
10-07-2013, 01:28 AM
4) Câu chuyện của S.H.I.E.L.D. (tt)
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Fury%20Week%202/BlackWidow-Zone017.jpg
“Một phần lý do khiến tôi giỏi các nhiệm vụ gián điệp là vì tôi thật sự thích đóng giả làm người khác. Tôi đã làm nhiều thứ khiến mình phải hối tiếc.”
Black Widow, truyện Avengers prelude: Black Widow Strikes
Truyện ngắn Black Widow Strikes kể về một câu chuyện xảy ra sau sự kiện Iron Man 2 và trước The Avengers, và chỉ tập trung hoàn toàn vào Black Widow.
Một công nghệ Stark đã bị mất tích, và Natasha tới Nga để tìm lại. Cô tiếp cận đầu mối là Mikhail Fjodorov, một tay kinh doanh vũ khí trái phép. Natasha đã gần thành công thì bất ngờ Fjodorov bị ám sát bởi một người phụ nữ bí ẩn.
Sau đó người phụ nữ này chủ động cho Natasha liên lạc với mình. Ả xưng tên Sofia, nguyên là một cô gái từng chứng kiến sự lạnh lùng, thiện nghệ, giết người không gớm tay của Natasha (trước khi vào S.H.I.E.L.D.), và muốn học theo điều đó. Sofia cho rằng Natasha giờ đã mềm yếu và nhu nhược hơn trước. Ả thách thức cô đấu với mình để giành công nghệ này. Nếu Natasha thua, cô sẽ mãi mãi bị mất cái tên Black Widow.
Natasha tới Sochi và bị Sofia ám hại trên sân băng, may nhờ Coulson cứu thoát. Cô lên tàu của đại tướng Starodoub và lấy được thứ cần tìm, nguyên là một USB chứa đầy những dòng mã. Natasha kịp chép nội dung vào điện thoại của cô trước khi Sofia xuất hiện và cướp lấy chiếc USB.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Fury%20Week%202/16.jpg
“Thật mạnh mẽ, thật hùng mạnh. Ta chỉ muốn được như ngươi thôi. Nhưng giờ ta đã thấy ngươi… yếu đuối, lòng đầy hối hận.”
Sofia (nói với Black Widow), truyện Avengers prelude: Black Widow Strikes
Sofia tưởng mình đã thắng, nhưng điều cô ta không ngờ là Natasha đã lén tải chương trình định vị vào chiếc USB trong lúc chép dữ liệu.
Bộ mã trong chiếc USB hóa ra là một phần mềm để xác định mục tiêu cho tên lửa Jericho. Nguyên là trước đây Justin Hammer cũng học theo Stark, lén làm tên lửa Jericho, nhưng tên lửa không hoạt động được do thiếu phần mềm này. Sau khi Hammer bị bắt, bọn khủng bố đã mua lại từ chợ đen các bộ phận tên lửa của Hammer, nhưng chúng phải chờ tới khi có phần mềm để vận hành.
Những kẻ đứng sau vụ này không ai khác chính là bọn Ten Rings, và chúng đang âm mưu dùng tên lửa Jericho để khủng bố. Lần theo dấu vết, Natasha tìm tới bãi phóng tên lửa và thay đổi mục tiêu của nó, tấn công vào chính căn cứ của Ten Rings. Trong trận quyết chiến cuối cùng giữa Natasha và Sofia, Sofia bị chết do sức nổ khi tên lửa phóng lên.
Xem: truyện Avengers Prelude: Black Widow Strikes
annguyen1988
10-07-2013, 01:39 AM
Phần 6: Avengers tập hợp
1) Loki ở bên ngoài Yggdrasil
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Avengers/MarvelsThor-TheDarkWorldPrelude001-011.jpg
“Thế giới sẽ là của hắn, cả vũ trụ là của Người. Còn loài người, chúng làm được gì ngoài việc chờ chết?”
The Other (nói với Thanos), phim The Avengers
Sau khi rớt vào vực thẳm tạo ra do vụ nổ cầu Bifrost, Loki tới một thế giới nằm ngoài Yggdrasil. Tại đây hắn gặp Thanos quyền năng cùng The Other, tay sai của Thanos. Thanos cho Loki biết những kiến thức cổ xưa về Tesseract, hiện đang ở trên Trái đất. Hắn thỏa thuận với Loki: Loki sẽ đánh chiếm thế giới loài người và cai trị, còn Thanos sẽ lấy khối Tesseract. Thanos cũng cho Loki cây quyền trượng mạnh mẽ và có khả năng thu phục người khác, cùng một đạo quân Chitauri để hắn sử dụng.
Để thực hiện kế hoạch, Loki (lúc này vẫn ở chỗ Thanos) ám Erik Selvig, khiến ông làm việc cho hắn. Trong lúc nghiên cứu khối Tesseract cho S.H.I.E.L.D, Erik bí mật thiết lập một cánh cổng giúp Loki tới Trái đất. Một năm sau, Frigga, hoàng hậu của Asgard, bằng thần giao cách cảm biết rằng Loki vẫn còn sống.
Xem: truyện Thor: The Dark World Prelude, phim The Avengers
2) Dự án Avengers
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Avengers/Avengers-Zone003.jpg
“Có vẻ như ông đang nắm trong tay toàn những kẻ khó lường đấy. Ông có chắc là có thể trông cậy vào đám này những lúc ngặt nghèo không?”
Hawkeye (nói với Nick Fury), truyện The Avengers Initiative
Dự án Avengers là một kế hoạch bí mật của Nick Fury, với ý tưởng là sử dụng một nhóm những người có siêu năng lực để đáp trả những mối đe dọa toàn cầu mà quân đội thông thường, hoặc chỉ một siêu anh hùng đơn lẻ không thể giải quyết.
Truyện The Avengers Initiative kể về một cuộc tấn công giả vào tàu bay của S.H.I.E.L.D. Hawkeye đóng vai người đột nhập để lấy thông tin về dự án Avengers, còn Black Widow là người chống trả. Trong tập truyện này, ta được xem một số đánh giá sơ bộ về các thành viên mà Fury định chiêu mộ, gồm Captain America, Iron Man, Thor và Hulk.
Tony Stark sau đó chỉ được sử dụng làm người cố vấn. Lúc này anh cũng đang tập trung vào việc xây dựng Stark Tower, một tòa nhà chạy hoàn toàn bằng năng lượng sạch. Hội đồng An ninh thế giới cuối cùng đã bắt Fury dẹp dự án này để tập trung vào Tesseract. Nhưng ông vẫn tin tưởng vào ý tưởng của mình.
Xem: truyện The Avengers Initiative
annguyen1988
10-07-2013, 01:48 AM
3) Tập hợp
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Avengers/fafagag-1.png
“Ngay lúc này, chúng ta đang có chiến tranh.”
Nick Fury (nói với Coulson), phim The Avengers
Khi thời cơ đã đến, Loki dịch chuyển đến Trái đất nhờ năng lượng của Tesseract. Nick Fury và Maria Hill cố ngăn hắn lại, nhưng Loki đã thu phục Erik Selvig và Hawkeye bằng cây trượng rồi lấy khối Tesseract bỏ trốn cùng họ. Loki dự định tạo một cánh cổng lớn hơn để đưa binh đoàn Chitauri thoát qua.
Tình hình khẩn cấp khiến Nick Fury phải khởi động dự án Avengers. Nick Fury liên lạc với Cap, Black Widow đi tìm Bruce Banner, còn Phil Coulson tới gặp Tony Stark. Cap và Bruce Banner là những người tới tàu bay S.H.I.E.L.D. đầu tiên. Banner được giao nhiệm vụ lần theo năng lượng gamma để tìm khối Tesseract. Trước đó Coulson cũng đã nhanh chóng đưa Jane Foster, người yêu của Thor, tới ẩn náu tại Tromso, Na Uy.
Lúc này ở Asgard, Heimdall đã nhìn thấy Loki ở Midgard. Việc này buộc Odin phải sử dụng năng lượng đen để đưa Thor xuống Trái đất. Cú dịch chuyển này làm cả hai đếu kiệt sức.
Xem: truyện Thor: The Dark World Prelude, phim The Avengers
4) Bất đồng
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Avengers/Loki-capture-650x450.jpg
“Anh chỉ là thí nghiệm thôi, Rogers. Mọi thứ hay ho của anh đều chui ra từ chai lọ.”
Tony Stark (nói với Steve Rogers), phim The Avengers
S.H.I.E.L.D. nhanh chóng định vị được Loki. Hắn đang ở Đức và đánh cướp iridium, một chất cần thiết để giúp cảnh cổng ổn định. Loki sau đó để cho Cap và Iron Man bắt mình, nhưng Hawkeye đã thoát và mang iridium về cho Erik Selvig.
Khi Loki đang được đưa về tàu bay, Thor xuất hiện và bắt Loki đi. Một sự hiểu lầm khiến Thor, Iron Man và Cap đánh nhau, trước khi họ làm hòa và cùng đưa Loki về tau bay. Ai cũng biết Loki cố tình để cho bị bắt, nhưng chẳng ai biết tại sao. Black Widow sau đó làm Loki để lộ ra kế hoạch của mình, đó là lợi dụng Hulk để phá hoại con tàu và tiêu diệt các anh hùng.
Thế nhưng lúc bấy giờ, mọi người đều đang mất tập trung vì còn bận tranh cãi với nhau. Stark hack vào dữ liệu của S.H.I.E.L.D. và thấy Fury đã dùng khối Tesseract để chế tạo những vũ khí, chứ chẳng phải mục đích hòa bình như ông ta nói. Cap tìm thấy những vũ khí này và cũng bắt đầu chất vấn Fury. Thor thì khinh thường loài người nhỏ mọn, còn Bruce Banner luôn nghĩ rằng S.H.I.E.L.D. chỉ đối xử với mình như một con quái vật. Giữa Tony Stark và Steve Rogers cũng có đầy mâu thuẫn.
Xem: phim The Avengers
5) Trận chiến trên tàu bay
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Avengers/th.png
“Đó là ý tưởng tập hợp một nhóm những người phi thường… để xem họ có thể phối hợp cùng nhau khi chúng tôi cần họ không, để đánh trận chiến mà chúng tôi không thể.”
Nick Fury (nói với Tony Stark và Steve Rogers), phim The Avengers
Điều mọi người không ngờ tới là Hawkeye đã dẫn một đội đặc nhiệm xâm nhập vào tàu bay. Anh ta làm hỏng một động cơ, gây ra một vụ nổ khiến Banner hóa Hulk và bắt đầu rượt đuổi Black Widow.
Thor xuất hiện và cầm chân Hulk, trong lúc Iron Man và Captain America cố giữ cho động cơ còn lại hoạt động. Hulk lao ra đánh một chiếc máy bay và rớt xuống đất. Thor tới buồng giam giữ thì bị Loki lừa nên lọt vào trong buồng giam. Đặc vụ Coulson xuất hiện định ngăn Loki, nhưng bị Loki đâm gục. Loki thả buồng giam Thor xuống mặt đất, nhưng Thor sống sót sau cú rơi.
Lúc này Black Widow đã đánh gục Hawkeye, làm anh ta hổi tỉnh tâm trí, còn Cap và Iron Man cũng kịp cứu tàu khỏi rơi. Fury dùng cái chết (giả) của Coulson để khích lệ Stark và Rogers. Stark phát hiện ra Loki định dùng chính Stark Tower của anh làm nơi vận hành cánh cổng Tesseract.
Xem: phim The Avengers
annguyen1988
10-07-2013, 01:56 AM
6) Trận chiến New York
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Avengers/ave.png
- Ta có gì mà phải sợ?
- Nhóm Avengers. Những anh hùng mạnh mẽ nhất Trái đất.
Loki và Tony Stark, phim The Avengers
Tony Stark trở về Stark Tower và bắn vào Tesseract nhưng không phá hủy được nó, tuy nhiên anh đã tạo một vụ nổ nhỏ làm tiến sĩ Erik Selvig hồi tỉnh. Sau đó Stark đối mặt với Loki và bị hắn ném khỏi cửa sổ, nhưng cũng kịp khởi động bộ giáp Mark VII để mặc vào. Cánh cổng lúc này đã mở, Stark gọi War Machine đến tham chiến, nhưng Rhodey đang bận chiến đấu với một bọn Ten Rings ở Hồng Kông (xem truyện Iron Man 3 Prelude).
Khi này Cap, Hawkeye, Black Widow và Thor cũng đã tới. Thor định bắt Loki nhưng bị hắn đâm bị thương. Bruce Banner cũng xuất hiện và hóa thành Hulk, tiêu diệt một chiếc Leviathan (tàu bay quái vật khổng lồ của Chitauri). Cap tổ chức đội hình và cả sáu người quyết chiến với đạo quân Chitauri. Hulk đập cho Loki nằm bất động. Black Widow tới chỗ đặt thiết bị và tiến sĩ Selvig (đã tỉnh) nói rằng có thể dùng cây trượng của Loki để ngắt cánh cổng.
Xem: phim The Avengers
7) Thắng lợi
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Avengers/MarvelsIronMan3Prelude02of02-017.jpg
“Loài người rất cứng đầu nên không thể bị cai trị. Đối đầu với chúng… là quyến rũ Tử thần.”
The Other (nói với Thanos), phim The Avengers
Lúc này thì Hội đồng An ninh thế giới hạ lệnh phóng tên lửa hạt nhân vào Manhattan. Iron Man ôm quả tên lửa bay qua cánh cổng để thả vào tàu mẹ của Chitauri, làm tất cả bọn chúng ngưng hoạt động. Anh trở về Trái đất vừa kịp lúc Black Widow đóng cánh cổng lại. Loki bị cả nhóm bắt giữ.
Theo gợi ý của Stark, cả nhóm vào ăn món shawarma. Rhodey bây giờ mới tới New York và gặp cả bọn. Câu chuyện về Rhodey được kể trong cuốn Iron Man 3 Prelude.
Sự anh dũng và phi thường của nhóm Avengers giờ đây đã được cả thế giới biết đến. Mọi người dân hiểu rằng thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì họ biết. Mặc dù vậy, cũng có nhiều ý kiến quan ngại về sự xuất hiện của những thế lực siêu năng, và nghi ngờ về những gì mà chính phủ còn che giấu họ bấy lâu nay.
Ở ngoài vũ trụ, The Other báo cáo lại chiến bại ở Trái đất cho Thanos.
Xem: phim The Avengers, truyện Iron Man 3 Prelude
annguyen1988
10-07-2013, 02:13 AM
8) Kết cục
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Avengers/MarvelsThor-TheDarkWorldPrelude002-020.jpg
“Từ cái thuở của Bor và trước Người là Buri, chúng ta đã bảo vệ chín cõi giới… Không có ánh sáng của chúng ta, bóng tối lan tràn. Nhưng thời khắc của bóng tối đã chấm dứt. Asgard đã trở lại.”
Thor, truyện Thor: The Dark World Prelude
Thor mau chóng đưa Loki cùng Tesseract về Asgard mà không đến gặp Jane Foster. Cô đau khổ nghĩ rằng Thor đã quên mình, nhưng thật ra Thor có lý do mới gấp rút quay về. Với sức mạnh của Tesseract, cầu Bifrost đã được hồi phục, và Thor nhanh chóng đưa quân tới hỗ trợ các cõi giới đã thiếu vắng sự bảo vệ của Asgard quá lâu. Frigga cầu xin cho Loki nên hắn được tha mạng, nhưng bị giam vào ngục tối.
Stark sửa chữa lại Stark Tower và bảo với Rhodey rằng mình cần phải có sự phòng bị tốt hơn trong tương lai. Stark bắt đầu chế tạo hàng loạt bộ giáp với công dụng khác nhau.
Phim ngắn Item 47 kể về một cặp đôi tìm thấy một vũ khí của bọn Chitauri bỏ lại và mò được cách sử dụng nó, đem đi cướp ngân hàng. Đặc vụ Sitwell bắt được cả hai và đưa về làm đặc vụ S.H.I.E.L.D.
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/annguyen1988/BNS%20Avengers/lee.png
Fun fact và Easter Egg:
- Tony Stark mặc áo có chữ Sabbath trên tàu bay. Sabbath là ban nhạc nổi tiếng với bài Iron Man.
- Loài Chitauri thực ra là từ Ultimate Universe của Marvel, khjông phải từ vũ trụ gốc (Earth 616)
- Life Model Decoy: khi Coulson tới gặp Stark. Stark vờ như mình là một robot thế thân (Life Model Decoy). Trong truyện, đây là thứ mà các đặc vụ S.H.I.E.L.D. hay dùng để thoát thân.
- Khi Coulson rời khỏi Stark Tower, để lại một đống hồ sơ, trong đó có Dự án 42. Trong truyện, Dự án 42 hoặc Nhà tù 42 là nơi nhóm Iron Man, Mr. Fantastic giam giữ các anh hùng kháng chiến trong Civil War (cái này siêu nhỏ, xem phim đúng là không thấy nổi).
- Có hai con quạ xuất hiện lúc Thor chất vấn Loki ở giữa phim. Hai con quạ vốn là Huginn và Munnin giúp Odin theo dõi chuyện ở chín cõi giới (trong phim không xác nhận hai con quạ là của Odin).
- Tiếng của Hulk là từ Lou Ferrigno, người đóng Hulk trong phim truyền hình trước đây.
- Lúc Bruce Banner/Hulk rớt xuống đất, một ông già đến hỏi: “Are you alien?”. Diễn viên đóng phim này là Harry Dean Stanton, từng đóng phim Alien.
- Tony Stark nhại giọng tiếng Anh cổ kiểu Shakespeare khi gặp Thor (Doth Mother know you wear-eth her drapes?). Đây chính là kiểu dùng trong comics Thor, nhưng khi vào phim đã đổi lại cho người Asgard nói tiếng Anh bình thường.
- Trả lời cho một câu hỏi hay gặp: “Tại sao Banner biết tìm đến New York?”. Thực ra trước khi Hawkeye tấn công, Banner đã định vị được Tesseract và kịp nhìn thấy vị trí, trước khi thiết bị của anh bị nổ.
- Trả lời cho một câu hỏi khác: "Tại sao Cap không có micro, dây nghe mà vẫn liên lạc được?". Mời xem Agents of S.H.I.E.L.D. và Black Widow Strikes.
- Trả lời cho một câu hỏi khác: "Tại sao Thor không gọi sét liên tục để đánh mà chỉ gọi một lần?". Vì trước đó Thor đã bị Loki đâm (có thể băng thứ có phép thuật) nên bị yếu.
- Một trong những tấm thẻ sưu tầm của Coulson được Fury quăng ra để khích lệ Cap chính là bìa truyện Captain America #1 ngoài đời.
- Các bộ giáp mà Iron Man dùng là Mark VI và Mark VII.
- Stan Lee xuất hiện trong vai một ông lão hay tin về Avengers và bảo: “Siêu anh hùng ở New York? Thôi đi.” Một cảnh (đã bị cắt) khác của Stan Lee là khích lệ Steve Rogers tán tỉnh cô bồi bàn.
- Tháp Stark rớt hết chữ, còn mỗi chữ A => Avengers Tower (giống truyện tranh)
- The Other nói với Thanos: “Đối mặt với chúng là quyến rũ Tử thần”. Trong truyện tranh, Thanos yêu Mistress Death, hiện thân của cái chết. Hắn giết nửa vũ trụ để bày tỏ tình yêu với nàng :)
Bình luận: Khá nhiều các đoạn cắt cảnh của The Avengers diễn ra theo kiểu nối kết. Sau đây là ba ví dụ:
- Ở cảnh trước, Nick Fury nói với Hội đồng: “Ta cần những chiến binh”. Ngay sau là cảnh Cap, Siêu chiến binh.
- Ở cảnh trước, Cap nói: “Đáng lẽ các ông nên để nó (Tesseract) lại đáy biển.” Ngay sau là cảnh Iron Man đang làm việc dưới đáy biển.
- Ở cảnh trước, Thor đang đứng suy ngẫm. Có giọng nói: “Anh rơi từ trên trời xuống.” rồi chuyển sang cảnh ông già nói chuyện với Banner (mới rớt xuống). Thực ra Thor cũng là người rơi từ trên trời xuống.
Xem: phim The Avengers, truyện Thor: The Dark World Prelude, truyện Iron Man 3 Prelude, phim ngắn Item 47
annguyen1988
10-07-2013, 02:15 AM
Xong phase 1, phase 2 để xong Thor 2 và SHIELD viết tiếp.
Link down các truyện tie-ins: http://www.mediafire.com/folder/3xe39tdk324wh/Tie-ins (có đầu VIE là truyện đã dịch)
DTHWae5
02-10-2015, 11:27 AM
Bác viết tiếp bài này đi. Sắp chiếu AoU rồi mà?
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.