PDA

View Full Version : VĨNH BIỆT DON JAMES GANDOLFINI!!!



Altair
06-20-2013, 09:14 PM
James John Gandolfini, Jr.
18/9/19​61 - 19/6/2013

James Gandolfini vừa qua đời ở tuổi 51 tại kỳ nghỉ ở Italy. Ông nổi tiếng qua vai một ông trùm mafia với tính cách đầy mâu thuẫn trong bộ phim truyền hình The Sopranos. Vai diễn Tony Soprano quá xuất sắc của Gandolfini đã báo hiệu một thời kỳ mới của phim truyền hình Mỹ. Ông có lịch tham gia lễ bế mạc Liên hoan phim Taormina ở Sicily vào thứ bảy.


http://a.abcnews.com/images/Entertainment/ap_Soprano_ac_130620_wg.jpg (http://a.abcnews.com/images/Entertainment/ap_Soprano_ac_130620_wg.jpg)

Mara Mikialian, người phát ngôn của HBO, thông báo với Reuters nguyên nhân chết của ông có thể là do đau tim. Người phát ngôn của bệnh viện nói ông đã chết lúc 11 giờ tối (giờ địa phương) trên đường từ khách sạn đến bệnh viện.

Sau khi The Sopranos kết thúc năm 2007, Gandolfini xuất hiện trong một số bộ phim màn ảnh rộng như Zero Dark Thirty, Killing Them Softly. Ông cũng đang tham gia vào series sắp ra mắt của HBO Criminal Justice, và hai bộ phim điện ảnh vào năm sau.

"Chúng tôi đều bị sốc và cảm thấy tiếc thương vô hạn cho sự mất mát một thành viên yêu quý trong đại gia đình chúng tôi," trong thông cáo của HBO. "Ông là một người đặc biệt, một tài năng vĩ đại, nhưng hơn hết ông là người hiền lành và quý mến với tất cả mọi người mà không dựa trên chức vụ của họ."

Gandolfini bắt đầu nghiệp diễn xuất bằng nghề diễn viên kịch tại New York. Năm 2009, ông nhận được đề cử giải Tony cho vai diễn trong vở kịch God of Carnage của sân khấu Broadway. Ông cũng chia sẻ với nhân vật Tony Soprano di sản tinh thần Mỹ-Ý và cái gốc New Jersey. Ông hay có thái độ khép kín và thường tránh xa báo giới.

Trong series của đài HBO, Gandolfini đã tạo ra một tay xã hội đen chưa từng có trên phim ảnh Mỹ trước đây. Tony có thể dùng tay không để giết kẻ địch, nhưng lại hay bị lên cơn sợ hãi.. Hắn yêu người vợ Carmela (Edie Falco) và là một người cha tận tuỵ, nhưng lại có phòng nhì bên ngoài. Hắn gặp bác sĩ tâm lý (Lorraine Bracco) để giải quyết nỗi lo âu và vấn đề với người mẹ.

Khi bắt đầu mùa cuối của phim, Gandolfini gợi ý ông đã sẵn sàng chuyển sang những vai nhẹ nhàng hơn khi kết thúc bộ phim. "Tôi quá mệt mỏi phải là một gã mạnh mẽ rồi," ông nói. "Chúng tôi đã dùng nó gần hết cho series này."


Theo Chicago Tribune
Altair dịch

HnnR
06-20-2013, 09:46 PM
R.I.P :(

pikeman2
06-20-2013, 09:47 PM
R.I.P. :(

chưa xem The Sopranos nhưng cũng đã thấy ông này trong một số phim điện ảnh

machiendl
06-20-2013, 11:38 PM
R.I.P :(
Không quen ông này. Nhưng chia buồn cùng anh Altair. Vì thấy có vẻ anh là Fan của Ông này nên mới dịch luôn bài này :(

davidseanghia
06-21-2013, 12:07 AM
Một trong những TV Series nổi tiếng nhất mà sao ít người biết đến thế nhỉ? Mình đã chơi hết bộ này bằng tiếng Anh từ cách đây mấy năm rồi. :D

skydoc
06-21-2013, 12:39 AM
Một trong những TV Series nổi tiếng nhất mà sao ít người biết đến thế nhỉ? Mình đã chơi hết bộ này bằng tiếng Anh từ cách đây mấy năm rồi. :D
Tại sub eng của nó khó nhai quá bác ợ :th_79:

Altair
06-21-2013, 09:04 AM
Một trong những TV Series nổi tiếng nhất mà sao ít người biết đến thế nhỉ? Mình đã chơi hết bộ này bằng tiếng Anh từ cách đây mấy năm rồi. :D

Hãy vào đội dịch Sop của em đi anh Nghĩa :">

davidseanghia
06-21-2013, 10:08 AM
Hãy vào đội dịch Sop của em đi anh Nghĩa :">
Anh xem lâu quá nên gần như quên mịa nó hết rồi. Với lại lười down lại lắm. :))

Ssayuriss
06-30-2013, 10:53 PM
Rest In Peace :(